1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 90 triệu đồng đến với cô bé Hồng Phương bị ung thư xương

(Dân trí) - Vừa mổ tim năm trước, cô bé Hồng Phương tiếp tục đối mặt với án tử hình bởi căn bệnh ung thư xương đã di căn. Xót thương cho hoàn cảnh của em, bạn đọc báo điện tử Dân trí đã giúp đỡ số tiền 89.380.000 đồng thông qua quỹ Nhân Ái để em tiếp tục có điều kiện chữa trị.

Hồng Phương là cô bé đáng thương trong bài viết: “Xót thương bé gái 9 tuổi vừa mổ tim lại bị ung thư xương” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 21/11. Cô bé được điều trị tại khoa Nhi, bệnh viện K3 Tân Triều và hiện vừa được chuyển sang bệnh viện Việt Đức để chuẩn bị cho ca phẫu thuật chân. Bố của bé Hồng Phương, anh Lưu Hồng Thuần cho biết: “Khi nhận tin con bị bệnh, vợ chồng em đúng là không còn biết nghĩ gì nữa bởi mới năm trước con mổ tim, cứ nghĩ rằng con đã thoát được án tử hình, nào ngờ sang đến năm nay thì bác sĩ cho biết con bị ung thư xương”.

Cô bé Hồng Phương phát hiện bị ung thư xương nên sức khỏe giảm sút nghiêm trọng.
Cô bé Hồng Phương phát hiện bị ung thư xương nên sức khỏe giảm sút nghiêm trọng.

Căn bệnh đã vào di căn khiến cho sức khỏe của bé Phương sa sút nghiêm trọng. Phương gần như không thể ăn, cũng ít nói cười hơn, những ngày ở viện em chỉ nằm mê mệt với ánh nhìn đầy ám ảnh. Xót thương con, bố mẹ lại càng lo lắng hơn khi không vay mượn được ở đâu ra tiền để điều trị bởi số nợ năm trước vay cho con đi mổ tim vẫn còn đó.

Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn vì bố mẹ mới vay tiền cho con đi mổ tim năm trước.
Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn vì bố mẹ mới vay tiền cho con đi mổ tim năm trước.
Anh Lưu Hồng Thuần (bố của bé Phương) nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ.
Anh Lưu Hồng Thuần (bố của bé Phương) nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ.

May mắn em được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ số tiền 89.380.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 3/11). Có mặt tại cơ quan báo, bố của bé Phương thay mặt gia đình gửi lời cám ơn đến bạn đọc, đồng thời anh cho biết sẽ dùng toàn bộ số tiền này vào việc điều trị cho con trong thời gian tới đây.

Phạm Oanh