Gần 109 triệu đến với nữ VĐV Ngô Thị Hồng

(Dân trí) - Đã từng đạt huy chương Vàng bộ môn Karatedo, nhưng tai nạn đến đột ngột khiến nữ VĐV trẻ Ngô Thị Hồng phải gác lại sự nghiệp. Cuộc sống khó khăn với thiếu thốn trăm bề khiến nhiều năm nay Hồng phải sống trong sự tủi hờn và bất lực.

Hồng là nhân vật trong bài viết: “Bị ô tô tải cán ngang người, nữ VĐV từng đạt HCV Kratedo sống trong cùng cực” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 13/11. 7 năm kể từ ngày bị tai nạn, cuộc sống của em gần như bị khép kín và những kí ức về 1 VĐV trẻ đã từng nhiều lần tham gia chinh chiến các cuộc thi cấp TP. Hà Nội gần như cũng bị quên lãng. Hồng của hiện tại không đi lại, sinh hoạt được, em chỉ nằm 1 chỗ gặm nhấm thời hoàng kim của quá khứ với bao nước mắt và sự tủi hờn.

Đã từng đạt HCV bộ môn Karatedo, Hồng bị chiếc ô tô oan nghiệt ngáng ngang người nên phải từ bỏ tất cả.
Đã từng đạt HCV bộ môn Karatedo, Hồng bị chiếc ô tô oan nghiệt ngáng ngang người nên phải từ bỏ tất cả.

“Con bé nó khóc nhiều lắm các chị ạ. May mắn em nó được các chị về thăm và đưa tin nên từ đó cũng có 1 số tấm lòng được gửi đến làm cho nó vui hơn 1 chút. Với tôi giờ nhìn thấy con cười là mãn nguyện lắm rồi” – Mẹ của em Hồng xúc động chia sẻ.

Gia đình Hồng có cuộc sống vô cùng khó khăn và hiện vẫn đang dựng nhà tạm ở nhờ trên mảnh đất của xã. Cả cuộc đời ước mơ có được 1 ngôi nhà nhỏ xinh, chắc chắn để không phải chạy mỗi lần bão lũ về với gia đình em gần như không bao giờ thực hiện được bởi hàng ngày tiền thuốc thang, chạy chữa cho Hồng đã không có, nói gì đến việc khác. Việc đi ở nhờ của gia đình em cũng là điều mà địa phương trăn trở nhưng chưa thể giúp đỡ được.

Ông Phạm Huy Thân trao quà cho mẹ Hồng tại cơ quan báo điện tử Dân trí.
Ông Phạm Huy Thân trao quà cho mẹ Hồng tại cơ quan báo điện tử Dân trí.

Lần này có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, mẹ của Hồng là cô Nguyễn Thị Phương nhận số tiền 108.990.000 (theo danh sách kết chuyển tuần 2/11) của bạn đọc hỗ trợ. Quá bất ngờ về số tiền lớn, cô gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Đồng thời cô cho biết sẽ dùng số tiền này vào việc tiếp tục chạy chữa cho con gái.

Phạm Oanh