1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

CLB Từ thiện và phát triển cộng đồng hỗ trợ 20 triệu đồng đến hai bé dân tộc bị viêm màng não

(Dân trí) - Với mong muốn được chia sẻ phần nào với hoàn cảnh 2 em bé dân tộc bị viêm màng não trong bài viết: “Xót thương 2 em bé dân tộc nguy kịch vì viêm màng não”, mã số 1902 đã được đăng tải trên báo điện tử Dân trí. CLB Từ thiện và phát triển cộng đồng đã tới thăm và hỗ trợ 20 triệu đồng đến gia đình các em bé

Anh Phạm Văn Hiển, chủ nhiệm CLB Từ thiện và phát triển cộng đồng cho biết: “CLB được thành lập đã lâu, các thành viên đều là anh em cán bộ công nhân viên trong công ty CP Đầu tư thương mại và phát triển cộng đồng. Bản thân mình và các anh em ngày nào cũng vào đọc báo Dân trí. Sáng ngày 4/9 sau khi anh Thạch Văn Nhưỡng phó chủ nhiệm CLB, đồng thời là chủ tịch HĐQT công ty đọc được bài báo về 2 em bé mã số 1902 đã họp các anh em trong CLB và đưa ra quyết định sẽ hỗ trợ trước mắt cho các bé 20 triệu, với mong muốn phần nào giúp các em vượt qua khó khăn, yên tâm ở lại tiếp tục chữa bệnh .”

CLB Từ thiện và phát triển cộng đồng hỗ trợ 20 triệu đồng đến hai bé dân tộc bị viêm màng não - 1
CLB Từ thiện và phát triển cộng đồng hỗ trợ 20 triệu đồng đến hai bé dân tộc bị viêm màng não - 2

CLB cũng san sẻ 1 phần nhỏ đến các em bé cùng phòng bé Dê và Hương

Không còn nằm ly bì như mấy hôm trước nữa, cô bé Giàng Thị Dê đã tỉnh táo và có thể ngồi dậy được. Được các cô các bác vào thăm Dê vui lắm, em luôn miệng mỉm cười còn thơm vào má các bác. Anh Giàng A Hủ bố của bé Dê cũng vui vẻ cho biết: “Nhờ được mọi người giúp đỡ nên 2 bố con mới tiếp tục ở lại viện chữa bệnh được, Dê đỡ được như này, mừng cái bụng lắm, biết ơn mọi người lắm…”.

CLB Từ thiện và phát triển cộng đồng hỗ trợ 20 triệu đồng đến hai bé dân tộc bị viêm màng não - 3

CLB trao quà cho hai bố con bé Dê

Người đàn ông dân tộc H`Mông- Giàng A Hủ này đã từng đầm đìa nước mắt xin cho con gái về vì trong túi chẳng còn đồng tiền nào. Ruộng nương cũng đã bán hết, 2 bố con xuống Hà Nội với độc bộ quần áo trên người. Hơn tháng ở viện, số tiền bán nương và ngô lúa trong nhà đã cạn, anh Hủ phải nhịn ăn lấy tiền mua sữa cho con. Nhưng khi chẳng còn lấy 1 đồng lẻ trong túi, vợ trên nhà báo không vay được tiền gửi xuống nữa, anh đành bất lực ngồi khóc xin cho con về nhà.

CLB Từ thiện và phát triển cộng đồng hỗ trợ 20 triệu đồng đến hai bé dân tộc bị viêm màng não - 4

CLB cùng các y bác sĩ trong khoa nội nhi trao quà cho gia đình bé Hương

Gia đình cô bé Triệu Thị Hương dân tộc Dao cũng đã phải vất vả chạy vạy cho con nửa năm trời chuyển khắp các bệnh viện. Tình trạng của bé Hương còn rất nặng, bé gần như chưa có chuyển biến tích cực gì. Bác sĩ Ngô Lan Phương trưởng khoa Nội nhi cho biết :“Hương cần phải điều trị lên đến cả năm tại viện nữa…”.

CLB Từ thiện và phát triển cộng đồng hỗ trợ 20 triệu đồng đến hai bé dân tộc bị viêm màng não - 5

CLB trao quà cho gia đình bé Vân

CLB Từ thiện và phát triển cộng đồng trao tặng cho gia đình bé Triệu Thị Hương 10 triệu đồng, bé Giàng Thị Dê 5 triệu đồng, bé Tòng Thị Yến Vân một hoàn cảnh khó khăn cùng phòng với bé Dê 5 triệu đồng. Sau khi tới thăm và trao quà cho các em bé dân tộc khó khăn, anh Phạm Văn Hiển chủ nhiệm CLB xúc động cho biết : “Chúng tôi rất cảm ơn báo Dân trí đã đưa tin và làm cầu nối cho chúng tôi với các hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới CLB sẽ tiếp tục đồng hành với báo Dân trí, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác…”

Hương Hồng