1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cậu bé bị bại não được bạn giúp đỡ hơn 143 triệu đồng

(Dân trí) - Sáng ngày 28/10, tại báo Dân trí, anh Trương Đức Hùng là bố của bé Trương Đức Anh, nhân vật trong bài viết: “Xót xa mẹ bầu 8 tháng ôm con bại não vật vã nơi bệnh viện” gửi lời cám ơn đến báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình số tiền hơn 142 triệu đồng để kịp thời cứu cháu.

Con trai anh Hùng là bé Trương Đức Anh sinh ra đã có dấu hiệu của bệnh bại não nên nhanh chóng có chỉ định của bác sĩ phải ra Hà Nội điều trị. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi anh chỉ bám trụ vào công việc đi bốc cá thuê với đồng công 100 nghìn đồng/ngày để lấy tiền cho 2 mẹ con đi viện. Việc điều trị bệnh cho Đức Anh đang trên đà tiến triển tốt thì chị Vinh (mẹ cháu) buộc phải xin cho con về nhà vì không thể vay mượn tiếp ở đâu.

Cậu bé bị bại não được bạn giúp đỡ hơn 143 triệu đồng - 1
Bé Đức Anh 2 tuổi bị bại não hiện đang hồi phục rất tốt sau thời gian điều trị tại Viện châm cứu TW.

Bác sĩ bác sĩ Dương Văn Tâm – Trưởng khoa Điều trị liệt vận động và ngôn ngữ trẻ em, Viện châm cứu TW, người trực tiếp điều trị cho con, tâm sự: “Bé Đức Anh khi sinh ra bị vàng da, sau đó để lại di chứng bại não thể co cứng. Khi cháu đến với chúng tôi tình trạng rất nặng, gần như không biết gì cả.

Sau 5-7 đợt điều trị, đến nay cháu đã ngồi dậy được, đã ăn uống được rồi, cơ bắp đã nở, không bị teo, tăng phản xạ, tầm hoạt động các khớp đã mềm mại ra được. Cháu biết hóng chuyện, nói chuyện với mọi người, biết cười đùa. Đây là tiến bộ rất đáng mừng đối với cháu. Tuy nhiên vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên mẹ cháu có xin cho con về nhà không điều trị tiếp nữa”.

Bản thân chị Vinh thời điểm đó đang mang bầu nên mọi việc càng trở nên khó khăn hơn. Xót thương cho tình cảnh của 2 mẹ con, nhiều tấm lòng bạn đọc đã được gửi về giúp đỡ mẹ con bé.

Cậu bé bị bại não được bạn giúp đỡ hơn 143 triệu đồng - 2
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị Vinh không tiếp tục điều trị cho con nữa.

“Nếu như không có sự cưu mang của bạn đọc báo Dân trí thì anh không biết gia đình sẽ như thế nào nữa. Hiện tại chị Vinh đã sinh cháu được gần 2 tuần rồi, còn bé Đức Anh tạm thời về nhà nghỉ ngơi 1 thời gian rồi lại ra Viện Châm cứu TW tiếp tục điều trị”, anh Hùng xúc động chia sẻ tại báo Dân trí.

Cậu bé bị bại não được bạn giúp đỡ hơn 143 triệu đồng - 3

Anh Trương Đức Hùng nhận số tiền mọi người hỗ trợ gia đình.

Nhận số tiền hơn 142 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ tại báo Dân trí  anh Hùng cho biết, toàn bộ số tiền này gia đình sẽ cất đi để lo trang trải việc điều trị bệnh cho Đức Anh đúng như mong mỏi của mọi người. Với tình yêu thương và sự giúp đỡ của đông đảo bạn đọc Dân trí, hy vọng rằng trong thời gian không xa, bé Đức Anh sẽ nhanh chóng hồi phục để trở về đi học cùng bạn bè đồng trang lứa.

Phạm Oanh