1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Trị:

Bạn đọc giúp đỡ bé "10 tuổi nặng 12kg” gần 120 triệu đồng

(Dân trí) - Vừa qua, PV Báo Dân trí cùng lãnh đạo Sở Thông tin – truyền thông (TT-TT) tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong và xã Triệu Độ đã đến thăm và trao quà bạn đọc giúp đỡ đến trường hợp cháu Phan Xuân Kỳ (SN 2009), con của anh Phan Văn Bằng (SN 1975) và chị Lê Thị Hiền (SN 1977, ở thôn An Lợi, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Cháu Phan Xuân Kỳ là nhân vật trong bài viết: “Xót xa trước bé 10 tuổi chỉ nặng... 12kg vì bệnh hiểm nghèo”, báo Dân trí đã đăng tải ở mã số 2966.

Thay mặt bạn đọc, ông Nguyễn Hoàn – Phó giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông và ông Nguyễn Thành Vũ - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Phong đã trao tận tay số tiền 103.140.000 đồng, của bạn đọc giúp đỡ gia đình cháu Kỳ
Thay mặt bạn đọc, ông Nguyễn Hoàn – Phó giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông và ông Nguyễn Thành Vũ - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Phong đã trao tận tay số tiền 103.140.000 đồng, của bạn đọc giúp đỡ gia đình cháu Kỳ

Nhìn thấy tình trạng bệnh tật của cháu Kỳ, ông Nguyễn Hoàn – Phó giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông và ông Nguyễn Thành Vũ - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cũng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với gia đình cháu.

Mới học lên lớp 2, cháu Kỳ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nên phải nghỉ học để ở nhà điều trị. Gia đình đã đưa con đi khám tại nhiều bệnh viện tại Huế và Hà Nội mới phát hiện cháu bị bệnh “loạn dưỡng chất trắng thượng thận”.

Thương con nhưng vợ chồng anh Bằng, chị Hiền cũng đành “cắn răng” bất lực, không biết làm sao để chữa trị cho con. Đã hơn 1 năm nay, cháu chỉ nằm một chỗ, cơ thể ngày càng gầy yếu. Từ một học sinh ngoan ngoãn, chăm học, cháu Kỳ đột nhiên mắc bệnh, hiện cháu chỉ nặng hơn 10 kg. Mỗi lần nhìn con, vợ chồng chị Hiền như đứt từng khúc ruột.

Sau khi tình trạng bệnh tật của cháu được đăng tải trên báo Điện tử Dân trí, đã có nhiều bạn đọc trong và ngoài nước quan tâm giúp đỡ để gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho cháu.

Trở lại thăm gia đình lần này, chúng tôi mang theo những tình cảm mà bạn đọc gần xã đã quan tâm dành tặng cho cháu Kỳ và gia đình.

Thông qua Qũy Nhân ái của Báo Dân trí, các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã giúp đỡ gia đình với tổng số tiền 118.390.000 đồng. Thay mặt bạn đọc cả nước, lãnh đạo Sở Thông tin – truyền thông (TT-TT) tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong và xã Triệu Độ đã trao tận tay số tiền 103.140.000 đồng, của bạn đọc giúp đỡ gia đình cháu Kỳ, theo danh sách kết chuyển Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 6/2018.

Phóng viên báo Dân trí tại Quảng Trị cũng trao tận tay số tiền 15.250.000 đồng cho gia đình
Phóng viên báo Dân trí tại Quảng Trị cũng trao tận tay số tiền 15.250.000 đồng cho gia đình

Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, phóng viên báo Dân trí tại Quảng Trị cũng trao tận tay số tiền 15.250.000 đồng, do bạn đọc giúp đỡ theo danh sách kết chuyển Quỹ Nhân ái tuần 3 tháng 6/2018.

Đón nhận số tiền của các cá nhân, tổ chức hảo tâm gửi tặng, anh Phan Văn Bằng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc trong và ngoài nước và báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình trong thời gian qua.

“Tôi thật xúc động, không biết nói gì hơn vào lúc này. Tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm đối với gia đình thật đáng trân trọng, vợ chồng tôi mãi khắc ghi. Vợ chồng tôi chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí cho cháu điều trị bệnh. Gia đình cũng trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, phóng viên báo Dân trí đã quan tâm giúp đỡ gia đình trong thời gian qua”, anh Bằng bày tỏ.

Chị Lê Thị Hiền cho hay, hiện sức khỏe của cháu ngày càng yếu nên sau khi được bạn đọc giúp đỡ, chúng tôi sẽ đưa cháu ra Hà Nội khám bệnh lần nữa. Chị Hiền xúc động: “Còn nước còn tát, vợ chồng tui nguyện chấp nhận mọi khó khăn để cố gắng điều trị cho con. Xin cảm ơn các tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình và cháu. Đây là số tiền rất lớn mà vợ chồng tui chưa bao giờ dám mơ. Hy vọng cháu Kỳ sẽ có thêm cơ hội điều trị bệnh”.

Mới học lớp 2 cháu Kỳ phải mang trên mình căn bệnh hiểm nghèo
Mới học lớp 2 cháu Kỳ phải mang trên mình căn bệnh hiểm nghèo

Lắng nghe những chia sẻ của gia đình và chứng kiến tình trạng bệnh tật của cháu Kỳ, ông Nguyễn Hoàn – Phó giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Quảng Trị động viên vợ chồng anh Bằng cố gắng vượt qua khó khăn để tiếp tục điều trị bệnh cho con.

“Sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức hảo tâm đối với cháu là rất đáng quý. Mong gia đình sử dụng số tiền ấy thật hữu ích để chữa bệnh cho cháu”, ông Hoàn nói.

Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thành Vũ - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết: Hoàn cảnh của gia đình anh Bằng thật sự khó khăn, con mắc bệnh hiểm nghèo. Hai vợ chồng làm nông nghiệp nên nguồn thu nhập cũng bấp bênh. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã hết sức quan tâm, dành các khoản hỗ trợ để giúp gia đình vượt qua phần nào khó khăn trước mắt.

“Thay mặt chính quyền, tôi xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ đến những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và gia đình anh Bằng. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm đối với gia đình trong thời gian qua. Mong rằng cộng đồng sẽ tiếp tục giúp đỡ đến các hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn ở địa phương”, ông Vũ bày tỏ.

Đăng Đức