Bạn đọc giúp anh Trương Thành Nam hơn 44 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 1/11, PV Dân trí đã hoàn tất thủ tục trao số tiền 44.490.000 đồng cho anh Trương Thành Nam - nhân vật trong bài viết "Khốn cảnh vợ bán nhà cứu chồng suy thận giai đoạn cuối".

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam xã Nghĩa Dõng (TP. Quảng Ngãi), PV đã trao đầy đủ số tiền 44.490.000 đồng bạn đọc Dân trí hỗ trợ cho anh Trương Thành Nam.

Anh Nam mắc bệnh suy thận đã hơn 5 năm qua. Căn bệnh quái ác khiến anh không còn khả năng lao động. Mọi chi phí thuốc thang cho anh và nuôi 2 con ăn học đều trông chờ vào thu nhập ít ỏi từ nghề phân loại ve chai của người vợ.

Gia đình anh Nam thuộc diện hộ nghèo, chi phí điều trị bệnh lại quá tốn kém khiến vợ chồng anh nợ nần chồng chất. Vì vậy, vợ anh Nam đã quyết định bán căn nhà đang ở để trả nợ. Hiện cả gia đình anh Trương Thành Nam phải ở trong căn nhà thuê với giá 700.000 đồng/tháng.

Anh Trương Thành Nam đã nhận 44.490.000 đồng bạn đọc Dân trí hỗ trợ.
Anh Trương Thành Nam đã nhận 44.490.000 đồng bạn đọc Dân trí hỗ trợ.

Ngoài số tiền được PV trao, anh Nam cho biết còn được các cá nhân hảo tâm hỗ trợ trực tiếp gần 10 triệu đồng.

"Cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ chúng tôi trong lúc hoạn nạn. Mọi người giúp chúng tôi số tiền quá lớn, ân tình này gia đình chúng tôi không bao giờ quên được", anh Nam xúc động nói.

Thông qua báo điện tử Dân trí, ông Nguyễn Thành Huyến - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Nghĩa Dõng gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã chung tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Theo ông Huyến, ngoài giá trị vật chất thì số tiền anh Nam nhận được còn mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc. Đây là biểu hiện của tinh thần "lá lành đùm lá rách" cao đẹp giữa người và người.

"Thay mặt địa phương, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí. Tôi cũng chúc lãnh đạo, phóng viên báo Dân trí dồi dào sức khỏe để tiếp tục làm cầu nối giữa những cảnh đời khó khăn và bạn đọc hảo tâm", ông Huyến bày tỏ.

Quốc Triều