1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bình Định:

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ vợ chồng già 40 năm nuôi con nhiễm chất độc da cam

(Dân trí) - Sáng 31/8, phóng viên báo Dân trí tại Bình Định và đại diện chính quyền xã Cát Tân (huyện Phù Cát, Bình Định) tiếp tục trao 53.920.000 đồng đến ông Võ Đình Luôn (80 tuổi) và bà Huỳnh Thị Hoàng (77 tuổi, ở xóm Bắc Thượng, thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân).

Đây là số tiền do bạn đọc báo Dân trí chung tay ủng hộ giúp đỡ vợ chồng ông Luôn - bà Hoàng trong tuần 1/8/2019. Trước đó, trong tuần 5/7/2019, bạn đọc Dân trí cũng đã giúp đỡ vợ chồng ông bà số tiền 17.940.000 đồng.

Lần trở lại này, vợ chồng ông Luôn - bà Hoàng cũng phấn khởi hơn rất nhiều sau khi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ. “Số tiền lần trước bạn đọc trao, vợ chồng có chi phí mua thuốc men, bông băng vệ sinh, rồi mua thức ăn, sữa cho 2 đứa nó. Trộm vía, mấy ngày nay thấy thần sắc chúng nó cũng tốt hơn”, bà Hoàng chia sẻ.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ vợ chồng già 40 năm nuôi con nhiễm chất độc da cam - 1
Ông Trần Mươi - Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tân thay mặt chính quyền địa phương trao số tiền gần 54 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ gia đình ông Luôn.

Song, bà Hoàng cũng rất lo lắng cho những vết thương đã bị hoại tử của người con gái do nằm liệt giường nhiều năm nay. “Hôm nay, các chú về đây còn ngồi được trong nhà đó, chứ mấy hôm trước phần thịt bị hoại tử bốc mùi rất mất vệ sinh".

Hôm rồi, đứa cháu ngoại đang học Dược ở Nhà Trang về quê chơi thấy vậy nó mua dụng cụ về cắt hết phần thịt bị hoại tử, rồi sát trùng vết thương nên thấy cũng đỡ hơn”, bà Hoàng nói.

Đón nhận số tiền 53.920.000 đồng lần này, vợ chồng ông Luông - bà Hoàng xúc động chỉ biết nới lời cảm ơn liên tục. “Đây là số tiền rất lớn với vợ chồng già chúng tôi, có nằm mơ tôi cũng chẳng dám mơ tới. Vợ chồng già chẳng biết phải làm sao để đền đáp ơn giúp đỡ của nhà hảo tâm. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc hảo tâm, cảm ơn báo Dân trí…”, bà Hoàng xúc động.

Ông Trần Mươi - Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tân thay mặt Đảng ủy, chính quyền địa phương cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ bà con xã Cát Tân, đặc biệt là vợ chồng ông Luôn và bà Hoàng.

"Hơn 40 năm qua là hơn 40 năm ông bà chịu khổ cực, khi phải chăm lo 2 người con bị chất độc màu da cam. Hiện nay, ông bà đã 80 tuổi đến tự lao động nuôi bản thân còn khó huống gì phải lo cho 2 người con bệnh hiểm nghèo.

Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của bản đọc báo Dân trí với số tiền lớn như vậy thì không biết cuộc sống ông bà sẽ bị đát thế nào nữa. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc báo Dân trí”, ông Mươi chia sẻ.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ vợ chồng già 40 năm nuôi con nhiễm chất độc da cam - 2
Bà Hoàng rất lo cho những vết thương đã bị hoại tử do nằm liệt giường lâu ngày của người con gái.

Gia cảnh vợ chồng ông Võ Đình Luôn và vợ bà Huỳnh Thị Hoàng vô cùng khó khăn. Suốt hơn 40 năm qua, đôi vợ chồng già phải nhọc nhằn sớm hôm kiếm từng xu bạc lẻ để lo cho 2 người con bị nhiễm chất độc da cam.

Đó là anh Võ Đình Hải (45 tuổi) thiểu năng trí tuệ, câm và Võ Thị Kim Hùng (44 tuổi) dị dạng, câm và hiện chị Hùng bị liệt nằm 1 chỗ, phần mông bị hoại tử, lở loét vào tận xương.

Doãn Công