1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 14 hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Phú Quốc

(Dân trí) - Ngày 3/10, đại diện báo Dân trí, Nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí khu vực ĐBSCL đến Phú Quốc trao số tiền hơn 42 triệu đồng của bạn Dân trí giúp đỡ 14 hộ dân bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lụt lịch sử ở Phú Quốc vừa qua.

Chị Cao Thị Ngọc Thịnh (ấp Lê Bát, xã Cửa Dương) cho biết, trong trận lũ lụt vừa qua, nước tràn ngập khắp nhà, sau đó nước lũ cuốn sập căn nhà chị. Gia đình chị Thịnh cuống cuồng chạy lũ, cuộc sống không nhà, thiếu thực phẩm, nước uống…. vô cùng khó khăn. Tuy nhiên được chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời nên cuộc sống gia đình giảm bớt phần nào khó khăn.

Những tấm lòng nhân ái đến với các hộ dân ở Phú Quốc bị ảnh hưởng do lũ lụt

Bà Huỳnh Thị Túi (76 tuổi) ngụ khu phố 3, thị trấn Dương Đông, xúc động nói lời cám ơn báo Dân trí, quý bạn đọc khi bà nhận được 3 triệu đồng. Bà Túi cho biết, cuộc sống bà rất khó khăn vì hiện nay bà đang nuôi 4 đứa cháu (3 cháu đang đi học) mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Bà đang lo, nếu bà qua đời chẳng biết 4 đứa cháu của bà nương tựa vào ai sinh sống.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 14 hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Phú Quốc - 1

Sáng 3/10, nhà báo Phan Huy - Trưởng VPĐD báo Dân trí khu vực ĐBSCL đến trao 14 phần quà (mỗi phần 3 triệu đồng) cho các hộ dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở Phú Quốc vừa qua

Sáng 3/10, tại hội trường UBND thị trấn Dương Đông, đại diện Ban biên tập báo Dân trí báo Dân trí, Nhà báo Phan Huy – Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí, chia sẻ: “Trong trận ngập lụt vừa qua, Ban biên tập báo Dân trí thấu hiểu nổi khó khăn, thiệt hại của người dân là rất lớn. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, báo Dân trí đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm, bạn đọc khắp nơi, góp tiền chia sẻ khó khăn với người dân có nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Tuy số tiền hôm nay báo Dân trí mang đến trao tặng không lớn nhưng đây là tấm lòng của hàng nghìn bạn đọc gửi đến bà con, với mong muốn chia sẻ khó khăn và mong mọi người sớm ổn định cuộc sống”.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 14 hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Phú Quốc - 2

Ông Huỳnh Hồng Thái – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông cho biết, sau trận ngập lụt lịch sử vừa qua, các ban ngành đoàn thể của thị trấn và huyện Phú Quốc cùng chung tay, kêu gọi các mạnh thường quân chia sẻ, giúp đỡ kịp thời cho hàng trăm gia đình có nhà bị thiệt hại do lũ lụt. Hôm nay, các hộ dân được nhận thêm sự hỗ trợ của báo Dân trí là vô cùng quý và cần thiết. Vì theo ông Thái, đây là những hộ dân bị thiệt hại nặng, hoàn cảnh gia đình còn rất khó khăn.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 14 hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Phú Quốc - 3

bà Nguyễn Kim Cư – Trưởng phòng LĐ – TB & XH huyện Phú Quốc trao tiền hỗ trợ đến một hộ dân ở thị trấn Dương Đông

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 14 hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Phú Quốc - 4

Nhà báo Phan Huy cùng cán bộ xã Dương Tơ đến tận nhà  03 hộ dân để trao tiền hỗ trợ

Tiếp theo đó, Nhà báo Phan Huy cùng cán bộ xã Dương Tơ đến tận nhà thăm hỏi 3 hộ dân trên địa bàn xã có nhà bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lụt vừa qua.

Đáng thương nhất là hoàn cảnh vợ chồng bà Võ Thị Ân (ấp Suối Lớn) từ bệnh viện vừa về tới nhà. Bà Ân cho biết, vết thương ở chân do một mảnh đạn từ mấy chục năm trước bây giờ tái phát, hoành hành bà suốt mấy tháng qua. Vì chữa trị căn bệnh này, nợ nần chất chồng mà bệnh tình chưa thuyên giảm, cần điều trị tiếp.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 14 hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Phú Quốc - 5

Nhà báo Phan Huy trao tiền cho bà Võ Thị Ân - ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 14 hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Phú Quốc - 6

Nhà báo Phan Huy trao tiền cho hộ ông Phan Văn Sinh - ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ

Trong lúc ngặt nghèo, hôm nay nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, vợ chồng bà Ân xúc động bày tỏ lời cám ơn chân thành đến BBT báo Dân trí, quý bạn đọc đã giúp đỡ gia đình số tiền 3.630.000đồng.

Đoàn đến thăm và trao số tiền bạn đọc hỗ trợ cho gia đình ông Phan Văn Sinh - ấp Suối Lớn xã Dương Tơ và 02 hộ dân tộc Khrme nghèo ở thị trấn An Thới, mỗi hộ 3 triệu đồng.

Đại diện chính quyền địa phương, bà Nguyễn Kim Cư – Trưởng phòng LĐ – TB & XH huyện Phú Quốc bày tỏ lời cám ơn chân thành đến quý bạn đọc trong và ngoài nước đã có tấm lòng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn trong thời gian qua.

Nguyễn Hành