5 em nhỏ chết đuối thảm thương dưới ao

(Dân trí) - Sau khi đi làm cỏ ngoài đồng về nhà, vợ chồng anh Đi không thấy 3 con đâu. Sau khi đi ra ao nước mới đào ở trước nhà, họ mới phát hiện 3 đứa con mình và 2 đứa trẻ hàng xóm đã chết vì ngạt nước.

17h30’ chiều 28/7, 2 vợ chồng anh Nguyễn Đi (thôn 8B, xã Thủy Phù, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) sau cả ngày làm cỏ ngoài đồng về, gọi con mãi nhưng không ai trả lời. Tìm quanh quất, cuối cùng anh chị đi ra ngoài ao nước sâu mới đào để chuẩn bị thả cá thì thấy mấy đôi dép của con trên bờ.

Hoảng hốt, anh chị lội xuống ao thì thấy 3 thi thể con đã lạnh ngắt và 2 xác nữa là bạn cùng trang lứa ở cùng xóm.

Qua xác định, toàn bộ 3 con của anh Đi đã tử vong là: Nguyễn Thị Cẩm Vân (11 tuổi, chuẩn bị lên lớp 5), Nguyễn Thị Phương Nga (9 tuổi) và em trai út Nguyễn Thặng (5 tuổi).

2 đứa trẻ hàng xóm xấu số là em Nguyễn Thị Diễm My (8 tuổi), Nguyễn Thị Kiều Hạnh (10 tuổi).

5 em nhỏ chết đuối thảm thương dưới ao - 1
 Gia đình đau buồn thắp hương cho các em xấu số tối 28/7 (Ảnh: Xuân Liêm - Đài PT-TH Hương Thủy)

Hiện gia cảnh anh Đi rất khó khăn. Nhà chỉ che tạm bằng tranh, vách đất. Vì hoàn cảnh nghèo khó nên anh chị đang tìm cách sinh kế bằng đào ao thả cá, nuôi vịt.

Theo phỏng đoán của nhiều người, có thể trong lúc cả nhóm 5 em gọi nhau ra ao chơi và cho vịt ăn thì đã lội xuống ao. Do ao sâu khoảng 3m, thành ao dựng đứng vì mới đào và cách xa nhà hàng xóm nên khi lâm nạn, các em dù có thể kêu cứu nhưng không ai nghe thấy, dẫn đến cái chết thương tâm.
Đại Dương