25 suất học bổng đến với sinh viên nghèo vượt khó Học viện Nông nghiệp Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 16/2, nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao tặng 25 suất học bổng tới 25 em sinh viên nghèo vượt khó học tập thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trong đó, 10 suất học bổng do Quỹ VnHelp tài trợ và 15 suất do Tổ chức Phật giáo Shinnyo-en Nhật Bản tài trợ.

Ngày 16/2, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức buổi lễ trao học bổng do Tổ chức Phật giáo Shinnyo-en Nhật Bản và học bổng Nguyễn Trường Tộ do Quỹ Y tế - Văn hóa – Giáo dục Hoa Kỳ (VnHelp) thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam tài trợ.

Tham dự buổi lễ có nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam; PGS-TS Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; đại diện các phòng, ban chức năng; đại diện Ban Chủ nhiệm một số khoa và các sinh viên được nhận học bổng năm học 2015 – 2016.


Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam trao học bổng Shinnyo-en Nhật Bản và học bổng Nguyễn Trường Tộ đến các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam trao học bổng Shinnyo-en Nhật Bản và học bổng Nguyễn Trường Tộ đến các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam


Đây là năm thứ 7 liên tiếp học bổng Shinnyo-en Nhật Bản và học bổng Nguyễn Trường Tộ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam được trao đến sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đây là năm thứ 7 liên tiếp học bổng Shinnyo-en Nhật Bản và học bổng Nguyễn Trường Tộ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam được trao đến sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

25 suất học bổng đã được nhà báo Phạm Huy Hoàn trao đến các em sinh viên nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Trong đó có 10 em sinh viên được nhận học bổng VnHelp, mỗi suất trị giá 250 USD; 5 em sinh viên được nhận học bổng Shinnyo-en, mỗi suất trị giá 100 USD.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Huy Hoàn gửi lời chúc mừng đến các em sinh viên được nhận học bổng lần này, đồng thời động viên các em tiếp tục vượt qua hoàn cảnh khó khăn để đạt thành tích học tập thật tốt, đặc biệt sử dụng học bổng thật hiệu quả để không phụ lòng các nhà tài trợ đã dành cho trong suốt các năm qua (đây là năm thứ 7 liên tiếp học bổng Nguyễn Trường Tộ và Shinnyo-en trao đến sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam – PV).

Đại diện nhà trường, PGS-TS Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện Nông Nghiệp Việt Nam gửi lời cảm ơn tới Quỹ Khuyến học Việt Nam cũng như Quỹ VnHelp, Tổ chức Phật giáo Shinnyo-en trong nhiều năm qua đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bằng phần học bổng có giá trị. Đây là những động viên lớn về mặt tinh thần để các em tiếp tục phấn đấu học tốt, trở thành những người có ích cho xã hội.


Em Nguyễn Thị Kim Oanh,  sinh viên lớp K60 Công nghệ sinh học A, Khoa Công nghệ sinh học khẳng định học bổng Nguyễn Trường Tộ mà em nhận được sẽ là động lực để em học tập tốt, trở thành người có ích cho xã hội

Em Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh viên lớp K60 Công nghệ sinh học A, Khoa Công nghệ sinh học khẳng định học bổng Nguyễn Trường Tộ mà em nhận được sẽ là động lực để em học tập tốt, trở thành người có ích cho xã hội

Thay mặt cho 25 sinh viên được nhận học bổng, em Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh viên lớp K60 Công nghệ sinh học A, Khoa Công nghệ sinh học chia sẻ: “Em tin rằng, không chỉ đối với em và các bạn sinh viên ngồi đây, cũng như nhiều thế hệ sinh viên của Học viện luôn hiểu rằng, học bổng không chỉ là nguồn động viên to lớn về mặt vật chất, giúp chúng em trang trải những khó khăn trong cuộc sống mà còn là nguồn động viên về mặt tinh thần, là nguồn động lực lớn lao giúp chúng em ngày đêm chăm lo đèn sách, phấn đấu cho bước đường thành công trong sự nghiệp. Em xin hứa với Quỹ Khuyến học Việt Nam, với các tổ chức tài trợ và quý thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ luôn nỗ lực hết mình trong học tập và tu dưỡng để trở thành những người công dân có ích cho xã hội và tổ quốc mình”

Thế Nam