242 triệu đồng đến với bé bỏng rơm 80% cơ thể

(Dân trí) - Vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi tình trạng của con được cải thiện đáng kể cho dù việc điều trị vẫn còn phải kéo dài. Anh Hưng còn cho biết đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí nên đã yên tâm cho việc chữa trị của con.

Trở lại viện Bỏng quốc gia thăm bé Mạc Phi Hùng bị bỏng 80% cơ thể trong bài viết: “Bị bạn hun rơm, bé trai 10 tuổi bị bỏng hơn 80% cơ thể”, chúng tôi vô cùng mừng rỡ khi tình trạng của em đã được cải thiện đáng kể. Hiện bé Hùng đã qua giai đoạn nguy kịch và được chuyển lên khoa bỏng trẻ em để tiếp tục điều trị. Bố của em, anh Mạc Văn Hưng cho biết con đã trải qua tất cả 15 ca phẫu thuật ghép da, mặc dù tổn thương của con còn nhiều nhưng được như ngày hôm nay là một điều:“Quá kì diệu em ạ, con anh sống thật rồi” – anh Hưng cho biết.

Đã qua thời gian nguy kịch nhưng tổn thương bỏng nặng khiến bé Hùng phải điều trị dài ngày.
Đã qua thời gian nguy kịch nhưng tổn thương bỏng nặng khiến bé Hùng phải điều trị dài ngày.
Bé Hùng đã có thể nói chuyện líu lo về những ngày sắp tới sẽ về đi học.
Bé Hùng đã có thể nói chuyện líu lo về những ngày sắp tới sẽ về đi học.

Là một hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được bạn đọc Dân trí ưu ái giúp đỡ đến 2 lần, anh Hưng mừng mừng, tủi tủi xúc động kể sự biết ơn: “Đến thời điểm này thật lòng anh không biết nói gì nữa em ạ. Lời cám ơn là chưa đủ cho 2 lần mọi người cứu con anh… Cháu được khai sinh thêm lần nữa là nhờ báo điện tử Dân trí, nhờ ơn bạn đọc của báo”.

Sắp tới em phải sử dụng nẹp để chân, tay thẳng ra.
Sắp tới em phải sử dụng nẹp để chân, tay thẳng ra.
Vùng chân của bé Hùng 
Vùng chân của bé Hùng 
Tay đã bị cụt hết ngón.
Tay đã bị cụt hết ngón.

Vì vết bỏng trên diện tích rộng nên cho dù tính mạng được bảo toàn nhưng việc chữa trị cho bé Hùng sẽ còn kéo dài, đặc biệt làn da nhăn nhúm, cong queo, tới đây em cần sử dụng nẹp đặc trị để kéo thẳng chân, tay. Những dụng cụ này bác sĩ cho biết gia đình hoàn toàn phải mua với chi phí tương đối cao.

Bé Hùng nhận quà bạn đọc Dân trí.
Bé Hùng nhận quà bạn đọc Dân trí.

Anh Hưng chia sẻ, sau bài viết: “Ứa nước mắt khi thăm lại bé trai 10 tuổi bị hun rơm”gia đình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, động viên và chia sẻ của bạn đọc Dân trí nên bé Hùng có điều kiện tiếp tục chữa trị. Lần trở lại thăm này, PV Dân trí cũng trao tận tay gia đình số tiền 242.000.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 3.3.2015. Quá bất ngờ về sự giúp đỡ của mọi người, anh Hưng ái ngại: “Gia đình cháu may mắn quá vì lần thứ hai nhận được số tiền lớn mà mọi người giúp đỡ. Toàn bộ số tiền này cháu sẽ nộp vào viện để tiếp tục công việc điều trị, hi vọng một ngày gần đây cháu Hùng sẽ được xuất viện để không phụ lòng mong mỏi của các cô, các bác”.

Về phía bệnh viện Bỏng quốc gia, các bác sĩ cũng gửi lời cám ơn đến bạn đọc Dân trí đã làm nên một điều kì diệu trong việc chung tay cứu sống bé Hùng. Chứng kiến cảnh bé líu lo nói chuyện kể về những dự định sắp tới, ai cũng mừng và hi vọng vào một ngày không xa em sẽ được xuất viện trở về trong niềm vui đoàn tụ.

Phạm Oanh