Tổng thống Putin sẽ dự khai mạc “Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam”

(Dân trí) - Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ tham dự khai mạc “Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam” trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào ngày 12/11 năm 2013.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin


Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Thông tin trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều ngày 7/11.

Chuyến thăm theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên Bang Nga đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Theo Người phát ngôn Lương Thanh Nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống V.Putin sẽ hội đàm và trao đổi các phương hướng lớn nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển sâu rộng và thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về các vấn đề về quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Dự kiến một số văn kiện hợp tác sẽ được ký kết trong dịp này.

Tổng thống Putin sẽ hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và tham dự khai mạc "Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam".

Sự kiện “Những ngày Văn hoá Nga tại Việt Nam” sẽ được tổ chức từ ngày 07-17/11 tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, bao gồm các hoạt động như những ngày phim Nga, triển lãm nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật.

Đây là chuyến thăm lần thứ ba tới Việt Nam của Tổng thống V.Putin, lần thứ nhất là vào tháng 3/2011 và lần thứ hai vào tháng 11/2006.

Quan hệ kinh tế-thương mại, đầu tư, năng lượng, an ninh, quốc phòng giữa Việt Nam và Nga không ngừng được đẩy mạnh. Năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,7 tỷ USD và 8 tháng đầu năm đạt 1,88 tỷ USD. Hiện Nga đứng thứ 18 trong số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 93 dự án, tổng số vốn đạt hơn 2 tỷ USD. Việt Nam có 17 dự án đầu tư tại Nga với tổng số vốn 2,4 tỷ USD.

Nga tiếp tục là một trong 10 thị trường tăng trưởng hàng đầu về du lịch ở Việt Nam. Hai nước đang triển khai thực hiện Chương trình hợp tác Văn hóa-Thể thao-Du lịch giai đoạn 2013-2015.

Nam Hằng