Tin tức về chủ đề "tại sao lại thế?"
tại sao lại thế?
-
Các triệu chứng mất trí nhớ hầu hết mọi người không để ý
(Dân trí) - Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số người mắc bệnh mất trí dự kiến đạt 65,7 triệu trong năm 2030 và 115.4 triệu vào năm 2050. Giai đoạn đầu của bệnh mất trí nhớ thường rất nhẹ do đó người bệnh thường không để ý và đơn giản cho là bệnh của tuổi già. -
Axít Sulfuric có thể làm tan chảy miếng xốp lau chùi nhà bếp
(Dân trí) - Video này sẽ giải thích tại sao bạn cần phải đeo kính an toàn khi ở trong phòng thí nghiệm, đây chính là nguyên nhân. Những người đang làm việc tại phòng thí nghiệm Slow Mo Lab đã tiến hành đổ axit sulfuric đậm đặc 98% vào một miếng xốp lau chùi nhà bếp và các bạn hãy xem điều gì sẽ xảy ra sau đó. -
Tại sao xoài lại là một “siêu thực phẩm”?
(Dân trí) - Không ít hoa quả nhiệt đới giúp ngăn ngừa bệnh béo phì và bệnh tiểu đường tuýp 2. Những người ăn kiêng từ lâu đã biết rằng bưởi và ngay cả dứa có thể giúp mọi người giảm cân một cách thần kỳ. Một nghiên cứu mới đây cho rằng xoài cũng có thể giúp ngăn chặn béo phì và bệnh tiểu đường tuýp 2. -
Khoa học vui: Kỹ nghệ lấy một hình tròn mà không cần chạm tay và làm đổ cột
(Dân trí) - Có một cột gồm rất nhiều hình tròn được xếp chồng lên nhau. Làm thế nào để lấy được hình tròn cuối cùng mà không chạm tay vào chúng và đồng thời không làm đổ những hình tròn được xếp chồng phía trên? Hãy theo dõi clip để nhớ lại một phần kiến thức cơ bản của Vật lý nhé. -
Hiện tượng thú vị khi úp ngược hai cốc nước
(Dân trí) - Có hai cốc nước nóng và lạnh, cốc nước nóng cho thêm một ít thuốc tím. Điều gì sẽ xảy ra khi cho úp ngược chiếc cốc nước thuốc tím trên miệng chiếc cốc nước lạnh và thực hiện ngược lại cốc nước lạnh úp ngược trên cốc nước thuốc tím? Hãy theo dõi clip để biết thêm về một hiện tượng vật lý nhé. -
Sự “thiên vị lạc quan” có phải là thuộc tính của con người?
(Dân trí) - Các nhà tâm lý học từ lâu đã nghĩ rằng con người có xu hướng “thiên vị lạc quan”, đánh giá thấp khả năng một điều tồi tệ xảy ra với họ và thường đánh giá cao khả năng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Giờ đây, một nghiên cứu mới cho thấy quan điểm này có thể không chính xác. -
Kinh ngạc với bộ não của côn trùng
(Dân trí) - Bộ não con người là một trong những cơ quan phức tạp nhất trên thế giới, một siêu máy tính được làm từ hàng tỷ tế bào thần kinh kiểm soát tất cả các giác quan, suy nghĩ của chúng ta, và hành động. Nhưng có một cái gì đó Charles Darwin tìm thấy còn ấn tượng hơn: "Một trong các nguyên tử tuyệt diệu nhất của vật chất trong thế giới", bộ não của một con kiến, mà ông gọi là Anna Stöckl đưa chúng ta bên trong bộ não của loài côn trùng nhỏ bé nhưng hùng mạnh này. -
Đi tìm nguyên nhân khiến 90% con người bị "sâu tai"
(Dân trí) - Đôi khi bạn thấy một vài lời của bài hát, bản nhạc hay những câu nói nào đó cứ văng vẳng trong đầu của bạn. Theo các nhà khoa học thì đó được gọi là hiện tương "sâu tai", một hiện tượng mà hơn 90% dân số thế giới đều gặp phải ít nhất một lần một tuần. -
Khoa học vui: Điều gì sẽ xảy ra khi cho nước chanh vào sữa tươi?
(Dân trí) - Khi cho nước chanh vào sữa tươi thì sẽ xảy ra hiện tượng gì? Chúng ta có nên dùng sữa tươi và nước chanh cùng một lúc? Thí nghiệm khoa học phối với giữa báo Dân trí và Học viện sáng tạo S3 sẽ giải đáp cho bạn ngay dưới đây. -
Clip khoa học: Tại sao con người không thể thiếu nước?
(Dân trí) - Cơ thể con người có cấu tạo từ 55 đến 60% là nước. Vì vậy, vai trò của nước rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Mời bạn đọc cùng xem clip và tìm hiểu thêm về vai trò của nước với con người và bổ sung nước hàng ngày như thế nào cho khoa học. -
Tại sao bị mất ngủ và mất ngủ tàn phá con người như thế nào?
(Dân trí) - Tại Hoa Kỳ, khoảng 30% người trưởng thành và đến 66 % thanh thiếu niên thường xuyên bị mất ngủ. Chứng bệnh này không hề đơn giản, nó có thể gây tác hại nghiêm trọng đến cơ thể. Hãy cùng tìm lời giải đáp cho câu hỏi mất ngủ tàn phá sức khỏe như thế nào và tại sao lại mất ngủ. -
Tại sao con người lại đổ mồ hôi?
(Dân trí) - Loài người có thể chiến thắng hầu hết các loài động vật khác trong cuộc chạy đua đường dài kể cả hổ, báo, hươu, nai…nhờ có khả năng đổ mồ hôi. Một người có thể mất 3 lít mồ hôi mỗi giờ trong khi hoạt động mạnh. Vậy tại sao con người lại đổ mồ hôi? Hãy cùng với các bạn ở nhóm “Táy máy Tò mò” giải đáp câu hỏi này nhé!