Thủ tướng: Giảm nghèo, phải cho dân cần câu

(Dân trí) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đến làm việc và chúc Tết tại Ngân hàng Chính sách xã hội ngày 24/2 (ngày mồng 6 Tết).

Thủ tướng: Giảm nghèo, phải cho dân cần câu
Thủ tướng yêu cầu NHCSXH rà soát đối tượng để tập trung nguồn lực tạo bước đột phá tiếp tục hỗ trợ thiết thực các đối tượng chính sách. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 

 

* Ngõ ngách lên hương, hái tiền không cần ra phố lớn

* Buôn lậu đồ chơi bạo lực gia tăng dịp Tết 

Du xuân đầu năm, “choáng váng” vì giá gửi xe cao ngất ngưởng 

Sau Tết, dưa hấu “khủng” bị vứt ra đường

* Bộ trưởng Thăng lại “trảm tướng” 

*  CEO của Honda sẽ từ chức

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cho biết: Chính phủ đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trong hơn 12 năm qua, những kết quả đạt được đã đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần thực hiện một số chính sách xã hội, để người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản, làm tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thủ tướng, ngay từ khi lập ra NHCSXH mục tiêu quan trọng nhất là tập trung các nguồn lực của Nhà nước để coi đây là một khâu đột phá, để thực hiện tín dụng chính sách cho hộ nghèo để thoát nghèo bền vững, rồi đào tạo nguồn nhân lực, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới.

“Ngay từ đầu, tập trung có 3 việc thôi, tôi nhớ ngay từ đầu là, một là việc cho người nghèo vay, người nghèo vay thì phải ưu đãi, chúng ta phải xóa đói giảm nghèo, một mặt chúng ta cho cá nhưng phải tạo cần câu, người nghèo đang đói, đang khó thì chúng ta phải cung cấp, trợ giúp lương thực, thực phẩm rồi các chính sách, nhưng mà đồng thời cũng tạo điều kiện cho người nghèo có sinh kế làm ăn, sản xuất, kinh doanh để thoát nghèo bền vững”, Thủ tướng nói.

Theo báo cáo, có 25 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn, 11 triệu việc làm, hơn 3 triệu hộ thoát nghèo, nhưng mà đặc biệt là 3,3 triệu HSSV được vay vốn học tập.Thủ tướng đánh giá việc cho vay vốn để góp phần giảm nghèo bền vững, giảm nghèo bằng chính hộ nghèo vươn lên, có công ăn việc làm, sản xuất, kinh doanh thoát nghèo chính là giải pháp căn cơ, là cần câu...

“Tôi cũng gặp bạn bè quốc tế, Ngân hàng Thế giới đánh giá rất cao cái sáng kiến này của mình”, Thủ tướng khẳng định.

“Tới đây, chúng ta sẽ xem xét giảm nghèo theo cách tiếp cận đa chiều, tức là không chỉ cải thiện thu nhập mà gồm cả giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin…”, Thủ tướng định hướng.

Theo Thủ tướng, trong thời gian tới để các chính sách thoát nghèo mang lại hiệu quả lớn hơn nữa, NHCSXH phải rà soát lại đối tượng để tập trung nguồn lực hơn. “Ngay lúc đầu Chính phủ ban hành chính sách cũng muốn tập trung nguồn lực, để tạo đột phá, mà đột phá quan trọng nhất là đối tượng hộ nghèo và cận nghèo để thực hiện cho được cái mục tiêu giảm nghèo bền vững, cái này là chúng ta phải tập trung cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững”, Thủ tướng khẳng định.

Báo cáo Thủ tướng, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT NHCSXH cho biết, đến 31/12/2014, tổng nguồn vốn đạt 136.750 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đạt 29.089 tỷ đồng, vốn phát hành trái phiếu chính phủ bảo lãnh 28.915 tỷ đồng, vay NHNN, Kho bạc NN 29.264 tỷ đồng, tiền gửi 2% từ các tổ chức TDNN 30.055 tỷ đồng, huy động từ tổ chức cá nhân, từ cộng đồng người nghèo 6.183 tỷ đồng.

“Để vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo trong điều kiện phải tinh giản biên chế, tiết giảm chi phí quản lý, chi phí xã hội..., NHCSXH đã thực hiện phương thức quản lý tín dụng chính sách thông qua việc uỷ thác một số công việc trong quy trình nghiệp vụ tín dụng chính sách cho 04 tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên), đến nay 99% dư nợ được ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội. Đây là hướng đi đúng đắn, giúp cho việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng nhanh nhất, hiệu quả nhất”, Thống đốc nói.

Đến nay, NHCSXH đã xây dựng và hoàn thiện được bộ máy điều hành tác nghiệp làm nhiệm vụ thường trực, tổ chức điều hành quản lý vốn thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, với mạng lưới hoạt động phủ khắp toàn quốc gồm: Hội sở chính ở trung ương, 63 chi nhánh cấp tỉnh, 626 phòng giao dịch cấp huyện. Toàn hệ thống hiện có trên 9.000 cán bộ.

Về các chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đến cuối năm 2014 đạt 129.456 tỷ đồng, với trên 6.893 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn (chiếm khoảng 30% số hộ gia đình trên toàn quốc).

Hồng Kỹ