Năm mới ngân hàng hút vốn dân cư

Năm Giáp Ngọ qua đi, đầu năm Ất Mùi, các ngân hàng lại đón chào người dân nô nức gửi tiền tiết kiệm dành dụm cho một năm mới.

Năm mới ngân hàng hút vốn dân cư
 
Trong giai đoạn cách đây một năm, thị trường chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt trong công tác huy động vốn, các ngân hàng “tung” ra nhiều chiêu để thu hút khách hàng gửi tiền. Để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư và thanh khoản cao, các ngân hàng đã tìm hiểu sở thích, yếu tố ra quyết định gửi tiền, đặc tính của khách hàng…để triển khai nhiều chương trình khuyến mại tiền gửi. Giai đoạn hiện nay, nhu cầu vốn của các ngân hàng đã bớt căng thẳng hơn trước, người dân đa phần lựa chọn ngân hàng làm nơi trao gửi niềm tin cho những hoạt động tài chính của mình.

 

Tuy nhiên, với cấu trúc nền khách hàng tốt và mong muốn đem đến giá trị cao hơn cho khách hàng, BIDV và nhiều ngân hàng khác vẫn tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mại tiền gửi lớn nhằm tiếp tục hút dòng tiền nhàn rỗi trong dân, làm trung gian luân chuyển dòng tiền .
 
Năm mới ngân hàng hút vốn dân cư

 

Hoạt động ngân hàng bán lẻ được định hướng là hoạt động ưu tiên hàng đầu, trong đó tiền gửi là một phần quan trọng. Các chương trình khuyến mại tiền gửi không những đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh của ngân hàng, mà còn thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cá nhân. Trong gần 3 tháng triển khai chương trình “May mắn trọn niềm vui”, huy động vốn từ khách hàng cá nhân của BIDV đã vượt 18% so với mục tiêu đề ra.

 

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến ngày 31/7/2014, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống chỉ đạt 3,68%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 12-14% cả năm. Tổng phương tiện thanh toán tăng 7,36% so với cuối năm 2013, đảm bảo tính thanh khoản của các tổ chức tín dụng. Trong đó, huy động vốn tăng 6,98% (huy động bằng VND tăng 7,92%, bằng ngoại tệ tăng 1,31%), chủ yếu vẫn đến từ nguồn tiền nhàn rỗi của dân cư. Nếu đẩy mạnh hoạt động huy động vốn từ nay đến cuối năm, tổng phương tiện thanh toán có thể đạt được mức chỉ tiêu tăng 16-18%.

Trong tháng 7/2014, lãi suất huy động tương đối ổn định sau khi giảm nhẹ trong tháng 6/2014. Đến nay mặt bằng lãi suất huy động bằng VND đã giảm 0,5-1,5%/năm so với cuối năm 2013. Với xu hướng đảm bảo ổn định nguồn tài chính cá nhân. một số chuyên gia kinh tế cho rằng, các chương trình khuyến mãi tiền gửi sẽ được khối ngân hàng đẩy mạnh hơn trong thời gian tới.

 

Đồng An