"Có thể chỉ cần đóng bảo hiểm 10 năm để hưởng lương hưu"Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nêu vấn đề này khi đề cập việc sửa luật Bảo hiểm xã hội theo hướng giảm dần thời gian tham gia bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu...
Lương tối thiểu tăng 6% từ 1/7Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 1/7/2022, tăng từ 180.000 - 260.000 đồng so với lương hiện hành.
Lý lịch mập mờ của các bị can trong vụ Tịnh thất Bồng LaiHầu hết lý lịch các bị can trong vụ Tịnh thất Bồng Lai rất mập mờ, nhiều người chỉ có thông tin về mẹ nhưng không rõ cha là ai...
Trình Chính phủ mức tăng lương tối thiểu từ 1/7Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng kể từ ngày 1/7/2022.
Lao động phổ thông, công nhân được trả lương rất thấpMức lương các doanh nghiệp trả chưa đáp ứng kỳ vọng của người lao động là một trong những nguyên nhân khiến TPHCM thiếu lao động nghiêm trọng thời gian qua.
47% người lao động phải vay tiền sinh hoạt, khám chữa bệnhTheo các chuyên gia, đời sống người lao động sau dịch Covid-19 vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. 11% công nhân lao động thường xuyên phải vay tiền sinh hoạt hàng tháng vì không có quỹ dự phòng.
Thực hư thông tin ông Lê Tùng Vân lên TPHCM làm căn cước công dânSáng nay (9/6), dù đã bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng bị can Lê Tùng Vân vẫn lên TPHCM làm căn cước công dân khiến nhiều người ngạc nhiên.
Lao động khuyết tật được trả lương như người bình thườngNhiều doanh nghiệp không hạn chế tuyển dụng người lao động khuyết tật vào làm việc với mức lương lên đến 9 triệu đồng/tháng, đảm bảo các chế độ bảo hiểm, an sinh.
Người giúp việc có được hỗ trợ khi thất nghiệp vì Covid-19?Những ngành, nghề phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND cấp huyện sẽ được hỗ trợ khi phải ngưng việc, mất việc do Covid-19.
Làm hàng chục năm không nghỉ phép có được "quy đổi" thành tiền?Theo quy định, tùy vào điều kiện công việc, người lao động sẽ được nghỉ phép năm từ 12 - 16 ngày. Tuy vậy, không ít người lao động không được cho nghỉ phép đủ, thậm chí làm cả ngày nghỉ lễ, Tết.
Thị trường phía Nam thiếu hụt 120.000 lao độngTrong quý 1/2022, cả nước thiếu khoảng 120.000 lao động, cao hơn những năm trước khoảng 2 - 3%. Dự kiến, thị trường lao động tại các tỉnh phía Nam sẽ có nhiều biến động, mất cân đối cung - cầu.