Yahoo bị cáo buộc "chứa chấp" phishing

Nhóm chuyên phòng chống spam - Spamhausm - đã lên tiếng "đánh động" rằng Yahoo đang lưu trữ số lượng lớn các website mà hacker chuyên dùng để lừa đảo qua mạng (phishing).

Spamhaus là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu và ngăn chặn hoạt động của spam. Theo như lời cáo buộc của Spamhaus, dịch vụ lưu trữ Yahoo Hosting đang chứa khoảng 5.000 tên miền có chữ ngân hàng (bank), Paypal (dịch vụ thanh toán trực tuyến lớn nhất hiện nay), hay eBay (Web đấu giá lớn nhất thế giới).

 

Richard Cox, Giám đốc điều hành của Spamhaus nói: “Các tên miền này được lưu trữ tại Yahoo. Những tên miền bao gồm các từ ngữ được xem là “hot” nhưng cũng có lỗi chính tả. Hầu hết đều là các site phishing và không quản lý được chúng.”

 

Spamhaus cũng đã thông báo đến Yahoo về những trường hợp này nhưng không nhận đựơc bất kỳ hồi âm nào từ Yahoo, Richard Cox cho biết thêm.

 

Phát ngôn viên của Yahoo cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe nói về việc này và sẽ kiểm tra lại để tìm ra người dùng vi phạm vào các điều khoản của hợp đồng".

 

Theo Tuổi trẻ