Xu hướng trang sức nhạc số

(Dân trí) - Với tốc độ phát triển của công nghệ điện tử, nhiều thiết bị giải trí đa phương tiện cầm tay ra đời, tích hợp nhiều tính năng như nghe nhạc, xem phim, chơi games, kết nối Bluetooth, Wifi…

Tuy nhiên các thiết bị nghe nhạc số không chỉ chinh phục người tiêu dùng bằng những tính năng thường thấy như thiết bị âm thanh, dung lượng, thiết kế…mà còn phải tạo ra sự đột phá trong ý tưởng cũng như kỹ thuật. Người nghe nhạc sành điệu vốn đã quen với những dòng sản phẩm mới, luôn sẵn sàng tìm kiếm những thiết bị mới lạ hoặc thiết bị công nghệ đỉnh cao.

Các hãng thiết bị kỹ thuật số lớn như Apple, Sony, Samsung, Creative… đang cạnh tranh mạnh mẽ khi liên tục tung ra nhiều mặt hàng mới. Không hề bỏ mặc thị trường rộng lớn này, Samsung cho biết sẽ tung ra trong tháng 8 dòng máy U4. Samsung U4 tích hợp các tính năng bàn phím cảm ứng và được trang bị màn hình OLED. Tuy nhiên, Samsung cũng đánh mạnh vào những dòng máy có thiết kế thời trang đặc biệt như S2. Samsung S2 có thiết kế giống một viên ngọc bóng loáng , người dùng có thể sử dụng làm vật trang sức đeo cổ vừa nghe nhạc. Sản phẩm vừa được tung ra, đang cạnh tranh mạnh mẽ với iPod Shuffle và Zen Stone.  

Xu hướng trang sức nhạc số - 1

Samsung gọi S2 là "viên ngọc số biết hát"

Về hình thức, điểm nổi bật của S2 là kích thước nhỏ (41.2x42.4x16.7mm) và rất nhẹ (17,2 gam). Với thiết kế thân tròn, nhỏ gọn, bóng mượt như một viên ngọc quý kết hợp với những gam màu tươi, S2 mang tới vẻ sành điệu và lịch lãm cho bạn. Có rất nhiều lựa chọn để bạn cân nhắc cho phù hợp với style trời trang của mình. Đen, trắng, tím, đỏ và xanh ngọc đều dễ dàng kết hợp với trang phục và phụ kiện. Đặc biệt, khi dùng dây đeo cổ được sản xuất kèm theo, S2 trở thành món đồ trang sức nhẹ nhàng, giản dị sẽ tôn thêm sự tự tin cho bạn!

Tất cả hệ thống điều khiển âm thanh gồm play/pause, âm lượng, standard/random/repeat được bố trí hài hòa trên thân máy. Ngoài ra, S2 còn có các hỗ trợ như đèn LED sinh động nhiều màu tương ứng với các chế độ khác nhau, 3 chế độ chơi nhạc: thông thường (normal), phòng thu 3D (3D studio), nhà hát (theatre), mỗi chế độ tạo ra một âm thanh mang sắc thái khác hẳn, tạo người nghe cảm giác như ngồi trong rạp hát. Một lần sạc đầy, bạn nghe nhạc liên tục được trong 13 giờ

Với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, chắc chắn trong tương lai, thiết bị giải trí đa phương tiện cầm tay sẽ càng được cải tiến hơn, không chỉ hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu giải trí mà còn mang đến nhiều ứng dụng mang tính xã hội khác

Lan Hương