Xiaomi có thể vượt Apple trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ 3 thế giới

(Dân trí) - Ít ai nghĩ rằng một nhà sản xuất đến từ Trung Quốc, vốn luôn lấy triết lý "học theo" Apple, lại có thể thực sự trở thành mối de dọa và vượt qua gã khổng lồ Mỹ.

Một vài năm trước, người ta biết đến Xiaomi như một hãng điện thoại nhỏ của Trung Quốc, luôn đặt hình mẫu phát triển theo xu hướng "copy" thiết kế của các thương hiệu lớn trên thế giới, đặc biệt là iPhone của Apple để thu hút sự chú ý. Trải qua một vài năm, giờ đây, ít ai nghĩ rằng "hạt gạo nhỏ" thậm chí sẵn sàng "đánh bật" Apple khỏi vị trí của mình.

Xiaomi có thể vượt Apple trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ 3 thế giới - 1

Xiaomi Mi 8 (trái) - dòng sản phẩm từng bị cho là đã "đạo nhái" trắng trợn iPhone X của Apple.

Theo thông kê của công ty phân tích thị trườngIDC, doanh số iPhone của Apple đang ngày càng bết bát. Cụ thể, doanh số smartphone của hãng đa giảm 18,2% so với cùng kỳ Q2 năm ngoái, tương đương hơn 8 triệu thiết bị.

Mảng lĩnh vực duy nhất đóng vai trò chủ chốt cho nhà sản xuất này không đâu khác chính là các mặt hàng phụ kiện và dịch vụ.

Trong khi đó, Xiaomi chỉ giảm doanh số 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp hãng không chỉ tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 4, mà còn tạo ra sức ép lớn với Apple khi chỉ kém vỏn vẹn 1,5 triệu smartphone được bán ra. Trong khi vào năm ngoái, Apple từng bỏ Xiaomi lại phía sau với xấp xỉ 9 triệu thiết bị.

Điều này cũng giúp Xiaomi có được thị phần 9,7%, và chỉ còn kém đôi chút so với Apple (10,1%).

Xiaomi có thể vượt Apple trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ 3 thế giới - 2

Doanh số và thị phần của top 5 các hãng sản xuất điện thoại thông minh (theo IDC). 

Nếu như xu hướng tăng trưởng này tiếp diễn trong thời gian tới, Apple hoàn toàn có nguy cơ nhìn đối thủ từng "ngang nhiên" copy ý tưởng của mình, nay lại vượt mặt để rồi đánh bại chính họ trên bảng xếp hạng chung. Đây rõ ràng là một điều không thể cay đắng hơn với các tín đồ của Apple.

Không chỉ vậy, Apple thậm chí còn thể tụt sâu hơn nữa, khi hãng đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng của IDC là Oppo vẫn kiên trì bám đuổi với doanh số không kém là bao. Trên thực tế, Oppo còn nằm trong số ít các nhà sản xuất ghi nhận doanh số tăng trưởng năm-theo-năm, cùng với Samsung (đứng đầu), Huawei (đứng thứ 2).

Xiaomi có thể vượt Apple trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ 3 thế giới - 3

Xiaomi có thể vượt Apple nếu vẫn tiếp tục với đà tăng trưởng thế này.

Đặc điểm chung của những nhà sản xuất Trung Quốc giúp giúp họ liên tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây đó là mang những công nghệ thời thượng và thiết kế tinh tế lên các dòng sản phẩm tầm trung, giá rẻ, giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận.

Điều này giúp họ được đón nhận tại các thị trường đang phát triển như khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ, cũng như thị trường trong nước. Trong khi đó, Apple với triết lý "chỉ bán hàng cao cấp" đang thực sự gặp khó khi sản phẩm của họ không có nhiều đột phá, và dần mất đi tính cạnh tranh.

 Nguyễn Nguyễn