Website của chính phủ Mỹ bị tấn công bởi nhóm tự xưng là tin tặc Iran

(Dân trí) - "Đây chỉ là một phần trong năng lực tấn công mạng của Iran! Chúng tôi luôn sẵn sàng", đây là nội dung thông điệp được các hacker để lại trên website.

Website của chính phủ Mỹ bị tấn công bởi nhóm tự xưng là tin tặc Iran - 1

Website của chính phủ Mỹ bị tấn công bởi nhóm tự xưng là tin tặc Iran.

Theo CBSnews, một website của chính phủ Mỹ - cụ thể là Chương trình Thư viện Lưu trữ Liên bang (fdlp.gov), vừa bị tấn công vào sáng thứ Bảy (4/1). Giao diện website bị thay đổi thành màu đen cùng hình ảnh bêu xấu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngay bên dưới là thông điệp bằng tiếng Iran có nội dung: "Website bị tấn công bởi nhóm hacker an ninh mạng Iran (Iran Cyber Security Group Hackers). Đây chỉ là một phần trong năng lực tấn công mạng của Iran! Chúng tôi luôn sẵn sàng".

Theo CBS, website đã bị khóa truy cập ít phút sau khi thông điệp trên xuất hiện.

Cùng với đó, phát ngôn viên của Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã chính thức thừa nhận trang chủ của chương trình bị tấn công. Tuy nhiên, bác bỏ tầm quan trọng của sự việc, khi cho rằng đây chỉ là một sự cố nhỏ.

Ngoài ra, cũng chưa có bằng cho thấy chứng nhóm hacker được hậu thuẫn bởi Iran, cũng như chưa có cơ quan hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công.

Sự việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Mỹ tiêu diệt tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ Iran. Trong một tuyên bố chính thức, Iran đã cam kết trả đũa, và phương thức tấn công mạng là một trong những khả năng có thể xảy đến.

Trong một bản tin được đăng trên Twitter, DHS cho biết: "Iran sở hữu nền tảng an ninh mạng đủ tốt để có thể thực hiện các cuộc tấn công chống lại Mỹ. Những cuộc tấn công này mặc dù không để lại hậu quả nghiêm trọng, nhưng sẽ có tác động gây gián đoạn tạm thời đối với một số hạ tầng website quan trọng của chính phủ Mỹ".

Nguyễn Nguyễn

Theo CBSNews