Vụ bê bối lao động giữa các “ông lớn công nghệ” đã đi đến hồi kết?

(Dân trí) - Bốn ông lớn của thung lũng Silicon là Apple, Google, Intel và Adobe mới đây đã đạt được một thỏa thuận mới nhằm dàn xếp vụ bê bối kiện tụng bởi chính nhân viên của các hãng này từ năm 2011.

Apple, Google, Intel, Adobe được cho là đã có những thỏa thuận ngầm nhằm ngăn cản việc tuyển dụng chéo giữa các công ty này với nhau. Điều này đã dẫn đến sự thiếu cạnh tranh trong môi trường tuyển dụng, nhân viên bị kìm hãm khả năng phấn đấu và chịu nhiều thiệt thòi khi không nhận được đồng lương xứng đáng với khả năng của mình.

Vụ bê bối lao động giữa các “ông lớn công nghệ” đã đi đến hồi kết?
CEO Steve Jobs lúc sinh thời đã có những thỏa thuận về tuyển dụng nhân sự với CEO Eric Schmidt của Google

Vụ bê bối nổ ra khi một loạt các email của hai CEO Apple và Google là Steve Jobs và Eric Schmidt bị lộ, trong đó đề cập tới những kế hoạch nhằm hạn chế việc tuyển dụng chéo các kỹ sư có năng lực giữa hai công ty.

Tại phiên điều trần trước tòa án liên bang tại San Jose, California năm ngoái, thẩm phán Lucy Koh đã bác bỏ bản thỏa thuận bồi thường 324.5 triệu USD của bốn hãng công nghệ lớn khi bên nguyên phản đối và cho rằng như thế là chưa đủ. 

Chi tiết về bản thỏa thuận mới chưa được công bố. Tuy nhiên thẩm phán Lucy Koh cho biết để đạt được thỏa thuận này, bốn công ty sẽ phải bồi thường ít nhất 380 triệu USD. Hiện Apple, Google, Intel và Adobe đều chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

 Duy Thành