Virus “lân la” lên vũ trụ

(Dân trí) - Hôm qua cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận một con virus máy tính đã “cất cánh” lên Trạm vũ trụ quốc tế. Virus này đã được sự trợ giúp của một hãng phần mềm bảo mật diệt bỏ hôm 25/7 vừa rồi.

Theo phát ngôn viên Kelly Humphries của NASA, một loại sâu nguy hiểm ẩn dật trong 2 laptop mà các phi hành gia của Trạm vũ trụ quốc tế dùng để gửi và nhận e-mail. Virus này giả mạo tin nhắn của trung tâm kiểm soát nhiệm vụ ở Texas.

 

Chuyên gia phần mềm cho biết đây là loại virus rất nguy hiểm, cài phần mềm dò bàn phím để ăn cắp mật khẩu và các thông tin nhạy cảm. Sau đó, nó sẽ gửi thông tin cho hacker qua Internet.

 

Rất may, cac laptop này không liên kết với bất kỳ hệ thống kiểm soát nào khác của Trạm vũ trụ và cũng không kết nối Internet.

 

“Việc diệt virus cho các máy tính trên vũ trụ rất phức tạp. Các phi hành gia phải phối hợp với các chuyên gia phần mềm dưới mặt đất để diệt virus. Hơn thế nữa, những người này cũng phải tìm cách để phòng ngừa để không bị lây nhiễm virus”, ông Humphries cho biết.

 

Rất may virus này không gây ảnh hưởng gì xấu đến hoạt động của Trạm vũ trụ quốc tế.

 

NASA cho biết hiện đang điều tra nguyên nhân lây nhiễm virus, có thể là do virus này ẩn nấp trong ổ đĩa flash dùng để lưu bài hát, video hay hình ảnh.

 

“Đây không phải là virus đầu tiên “bay” lên vũ trụ. Mặc dù không xảy ra thường xuyên nhưng trước đây cũng đã có hiện tượng này”, ông Humphries cho hay.

 

T.Vũ

Theo AFP