Việt Nam phát hiện thêm loài bọ cạp mới

(Dân trí) - Thêm 1 loài bọ cạp mới vừa được phát hiện tại Quảng Trị. Nọc bọ cạp được đánh giá là nguyên liệu tự nhiên tiềm năng cho ngành dược hiện tại và trong tương lai.

Loài bọ cạp mới này có tên khoa học là Euscorpiops dakrong Lourenco & Phạm. Loài này được TS. Phạm Đình Sắc, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và TS. Wilson Lourenco thuộc Bảo tàng lịch sử tự nhiên Paris – Pháp phát hiện tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Theo TS Sắc, loài bọ cạp mới phát hiện này thuộc họ Euscorpiidae được mô tả dựa trên các mẫu vật thu thập được trong hang động khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Loài bọ cạp này màu nâu vàng, có nhiều đốm màu nâu đậm. Bọ cạp đực trưởng thành (mẫu holotype) dài 27,3 mm; bọ cạp cái (paratype) dài 25,7 mm, các răng trên tấm lược cấu tạo kiểu 7-7 ở bọ cạp đực và 6-5 ở bọ cạp cái...

Loài bọ cạp mới được phát hiện tại Quảng Trị.
Loài bọ cạp mới được phát hiện tại Quảng Trị.

Bọ cạp Euscorpiops dakrong Lourenco & Phạm có nhiều điểm khác biệt số với loài bọ cạp đã tìm thấy ở Việt Nam trước đây. Cụ thể, loài này có kích thước cơ thể nhỏ hơn, màu sắc mặt lưng nhạt hơn, nắp sinh dục với cấu tạo đặc trưng bởi hai mảnh lưng và chín mảnh bụng, với 17 gai cứng. Đây là hình thái riêng biệt với đặc trưng trong hang động.

Trong khoảng 4 năm trước đó, TS. Sắc và cộng sự đã phát hiện 4 bốn loài bọ cạp mới qua các cuộc khảo sát các loài động vật không xương sống tại động khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng ( Quảng Bình), Ba Bể (Bắc Cạn), và tại Điện Biên. 

Theo nhiều tài liệu khoa học, nọc bọ cạp là nguyên liệu tự nhiên tiềm năng cho ngành dược hiện tại và trong tương lai.

Phạm Thanh