Nhân tài đất Việt 2009

VHO - Cổng thông tin vì sức khoẻ cộng đồng

(Dân trí) - Làm sao cho cộng đồng có được những thông tin y tế nhanh, chính xác, đơn giản và ít tốn kém nhất là mục tiêu của các thành viên nhóm VHO, những người phát triển sản phẩm Cổng thông tin “Sức khoẻ cộng đồng”.

Lọt vào vòng chung khảo và được Ban giám khảo đánh giá khá cao, song Cổng thông tin “Sức khoẻ cộng đồng” (www.vho.vn) cũng đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức khi là sản phẩm duy nhất trong lĩnh vực Y tế. Phóng viên Dân trí đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Nhất Nguyên, Trưởng nhóm VHO, để tìm hiểu những lợi ích mà sản phẩm này mang lại cho cộng đồng, cũng như những khó khăn mà các thành viên nhóm phải vượt qua.

Thưa ông, xuất phát từ đâu mà nhóm VHO lại có ý tưởng tạo ra sản phẩm này?

Khi tôi còn làm ở báo Sức khoẻ & đời sống, rất nhiều bạn đọc đã gọi điện đến toà soạn hỏi thông tin về các bác sỹ và muốn được tư vấn xem chữa bệnh ở đâu. Điều này làm tôi rất băn khoăn khi chính mình cũng không thể nắm rõ được những thông tin bạn đọc cần. Từ đó, tôi có ý tưởng phải lưu giữ lại những thông tin về sức khoẻ - vấn đề luôn có tính thời sự. Và đến năm 2001, tôi bắt đầu công việc số hoá những thông tin sức khoẻ thu thập được từ các tờ báo chuyên ngành. Cổng thông tin “Sức khoẻ cộng đồng” ra đời chính từ những trăn trở ấy.
 
VHO - Cổng thông tin vì sức khoẻ cộng đồng - 1
Biểu tượng của Cổng thông tin “Sức khoẻ cộng đồng”.

Mục tiêu lớn nhất của nhóm VHO khi thực hiện sản phẩm này là gì? Nhóm đã làm được những gì để hiện thực hoá mục tiêu ấy?

Chúng tôi mong muốn làm sao cho cộng đồng có được những thông tin y tế nhanh nhất, chính xác nhất, đơn giản và ít tốn kém nhất.

Bên cạnh việc xây dựng một kho dữ liệu khổng lồ với hơn 10.000 bài viết và hàng loạt các thông tin khác, chúng tôi còn làm cầu nối giữa các doanh nghiệp về y dược và người dân, để mọi người có thể biết đến những sản phẩm phong phú, chất lượng.

Quan trọng hơn, chúng tôi còn thực hiện được vai trò cầu nối của mình giữa các bộ, ban, ngành với nhau, cùng chung tay vì sức khoẻ cộng đồng. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông từ đơn giản nhất đến hiện đại nhất đều được ứng dụng để có thể mang lại cho mọi người dân ở mọi miền tổ quốc có thể nắm được các thông tin y tế đáng tin cậy.

Được biết nhóm đã xây dựng kho tư liệu của sản phẩm này gần chục năm nay, vậy trong quá trình xây dựng, khó khăn nào là lớn nhất?

Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là khi mới bắt tay vào tạo dựng kho tư liệu. Khi ấy, công nghệ của chúng ta còn rất lạc hậu, số hoá một bài báo hay một nghiên cứu nào cũng mất rất nhiều thời gian. Thêm vào đó, vì tính an toàn của thông tin nên lúc đầu, chúng tôi rất khó khăn trong việc tìm kiếm sự ủng hộ của các cơ quan chức năng trong việc cấp phép phát hành trên mạng internet.
 
VHO - Cổng thông tin vì sức khoẻ cộng đồng - 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm tại WITFOR 2009.

Liệu rằng kho tư liệu trên đã đủ để đáp ứng nhu cầu của mọi người dân chưa? Đây có phải là ưu thế lớn nhất để cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại khác đang có không?

Không có gì là đủ cả. Biển tri thức vô bờ, dù đây chỉ là trong lĩnh vực y tế thôi. Cơ sở dữ liệu này là một lợi thế của chúng tôi. Tuy nhiên, dân trí Việt Nam không đồng đều, nên chúng tôi chú trọng vào việc cung cấp thông tin theo vùng miền, tuỳ theo từng mức độ dân trí khác nhau mà có những sự tư vấn phù hợp nhất.

Là một sản phẩm về y tế, tính an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Vậy tính an toàn của sản phẩm này ra sao?

Toàn bộ các thông tin này được Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng (thuộc Tập đoàn VNPT) và Báo Sức khoẻ & đời sống bảo trợ. Tiếp sau đây, nó sẽ được Bộ Y tế thẩm định.

Sản phẩm này cũng đã tham dự cuộc thi Nhân tài Đất Việt năm 2008, vậy trong lần thứ 2 tham dự, sản phẩm có những cải tiến nào đáng chú ý?

Chúng tôi đã tiến hành thay đổi toàn bộ công nghệ trong quá trình hoàn thiện sản phẩm. Song điều đặc biệt nhất là sản phẩm đã chính thức được Bộ TT&TT cấp giấy phép.

Nhóm VHO kỳ vọng nhất điều gì khi tham dự Giải thưởng Nhân tài Đất Việt?

Hy vọng lớn nhất của nhóm chúng tôi là được cộng đồng biết tới và chấp nhận, ủng hộ sản phẩm. Điều này không nằm ngoài mục tiêu đem đến cho mọi người những thông tin y tế một cách nhanh nhất, chính xác nhất, đơn giản và ít tốn kém nhất.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này! Chúc nhóm VHO may mắn trong vòng chung khảo!

6 ưu điểm nổi trội của Cổng thông tin “Sức khỏe cộng đồng”:
1. Giúp mọi người tìm kiếm thông tin về bệnh, thuốc, địa chỉ khám chữa bệnh nhanh nhất ngay trong 01 trang web.
2. Tính liên kết và khoa học của nội dung bệnh, thuốc chặt chẽ, phong phú và trực quan theo chuẩn quốc tế ICD-10 của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Việt… (liên kết chéo giữa Bài viết, bệnh liên quan và thuốc Đông Y, Tây Y)
3. Cung cấp thông tin dưới hình thức đa phương tiện (multimedia) trực quan, sống động từ các nguồn chính thức.
4. Thể hiện các chuyên đề bằng file PDF và file Video theo từng tên bệnh, giúp mọi người có thể dễ dàng xem, tải về, in ra và tuyên truyền cho nhau một cách dễ dàng.
5. Hệ thống từ khóa tên bệnh được định nghĩa và hiểu các tên bệnh theo tiếng ở từng địa phương khác nhau.
6. Cung cấp các địa chỉ, số điện thoại phòng khám, nhà thuốc, bệnh viện, trung tâm Y tế… theo vùng miền, cụ thể và chi tiết đến từng quận huyện của 63 tỉnh thành. Việc này giúp người dân khi có bệnh, cần cấp cứu, cần thông tin tư vấn về sức khỏe có thể gọi ngay đến địa chỉ gần nhất để xin tư vấn trực tiếp.
 
T.N