Ứng dụng "nghệ thuật sắp chữ số" vào thư rác

(Dân trí) - Gửi thư rác (spam mail) cũng cần óc sáng tạo để vượt qua các bộ lọc ngày càng hữu hiệu, mà ứng dụng nghệ thuật sắp chữ ASCII là "phát kiến" mới nhất của giới spammer.

ASCII, môn "nghệ thuật" vẽ hình bằng cách ghép nhiều kí tự trong bảng chữ cái ASCII với nhau đã xuất hiện từ từ thủa ban sơ của máy tính, và vẫn hết sức phổ biến trong thế kỉ 21.

Ngày nay, môn "nghệ thuật" này được ứng dụng đầy sáng tạo trong một lĩnh vực hoàn toàn mới: "đẩy" thư rác vượt qua bộ lọc, tìm đường vào inbox của Gmail như hình dưới đây:

Ứng dụng "nghệ thuật sắp chữ số" vào thư rác - 1
 Thuốc cường dương Viagra - 1,15 đô & Cialis - 1,99 đô/viên

Chris Boyd, giám đốc hãng nghiên cứu phần mềm độc hại FaceTime Comunications bình luận: "Số lượng email dùng ASCII tăng vọt tuần vừa rồi, và tỏ ra rất có hiệu quả trong việc đánh lừa bộ lọc spam". Cần biết giới spammer từng "nỗ lực" ứng dụng ASCII trước kia, nhưng không thành công do "9/10 thư không thể đọc nổi, hoặc mang thông điệp vô nghĩa"

Các bộ lọc thư rác hoạt động tương tự nhau: "đọc trước" nội dung thư được gửi đến để tìm các từ đáng nghi ngờ như "tráng dương bổ thận", "Viagra", link tới website đáng nghi ngờ, tiêu đề thư không rõ ràng v.v.. để quyết định thư gửi tới có phải thư rác hay không. Nhưng "lọc" các chữ cái hoàn toàn có nghĩa ghép thành "Viagra" như hình trên là tỏ ra khó khăn gấp nhiều lần. Với con người, đây là bức thư rao bán thuốc tráng dương bổ thận, nhưng với máy móc chỉ là dãy kí tự "78 46 60 11 04 75 300 38 0348 18 61 55171" hoàn toàn .. hợp lý.

Khi được hỏi, Google không phát biểu cụ thể về "nghệ thuật thư rác ASCII": "Spammer sẽ dùng mọi cách có thể để gửi thư rác, và vì thế chúng tôi luôn nỗ lực hết mình chống lại chúng". Yahoo không bình luận gì về vấn đề này.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng "nghệ thuật ASCII" cần nhiều thời gian nữa mới được ứng dụng phổ cập trong việc gửi thư rác. Ngoài hạn chế khó đọc, còn rất khó để chèn đường dẫn tới website khác trong các thư sắp chữ này - dùng siêu liên kết hyperlink để làm nổi chữ sẽ bị bộ lọc "tóm cổ" ngay lập tức. Và hơn nữa, với rất nhiều hệ điều hành từ Linux, OSX, Windows đang cùng tồn tại, với vô số font chữ và kích thước màn hình khác nhau, rất khó để gửi một mail ASCII sắp chữ đọc được trên mọi loại PC.

Dưới đây là một ảnh bằng ASCII tạo bằng một trong nhiều công cụ có sẵn trên Net.

Ứng dụng "nghệ thuật sắp chữ số" vào thư rác - 2
 

Hoàng Hải
Theo Cnet