"Tỷ phú tiết kiệm" Warren Buffett khẳng định bỏ 1.000 USD để mua iPhone là "quá rẻ"

(Dân trí) - Nhà tài phiệt Warren Buffet, giám đốc hãng Berkshire Hathaway, người nổi tiếng với lối sống tiết kiệm dù sở hữu khối tài sản khổng lồ cho đến thời điểm này vẫn không có một chiếc smartphone nào. Tuy nhiên, ông này mới đây lại gây bất ngờ khi cho rằng việc bỏ 1.000 USD để sở hữu iPhone là "quá hời".

Tỷ phú Warren Buffett đề cao tầm quan trọng của iPhone trong việc làm thay đổi cuộc sống, lối sinh hoạt của hàng trăm triệu người.
Tỷ phú Warren Buffett đề cao tầm quan trọng của iPhone trong việc làm thay đổi cuộc sống, lối sinh hoạt của hàng trăm triệu người.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ 5 (30/8), nhà tỷ phú đầu tư huyền thoại Warren Buffett - giám đốc hãng Berkshire Hathaway khẳng định giá trị rất lớn mà một chiếc iPhone có thể mang lại, cho rằng nhờ có sản phẩm này mà "hàng trăm triệu người đã được sống cuộc sống của họ".

"Nó (iPhone) liên tục bị cạnh tranh để không thể tăng giá quá cao, nhưng về mặt lợi ích mà chúng ta có thể nhận được từ một chiếc iPhone như thế - so với số tiền chỉ đủ cho một bữa tiệc buổi tối, tôi cho rằng điều đó quả thực là phi thường", Warren Buffett nói.

Warren Buffett trong nhiều năm đã được biết đến là người nổi tiếng với lối sống tiết kiệm dù sở hữu khối tài sản khổng lồ (chỉ đứng sau Bill Gates trong xếp hạng tỷ phú). Ông cũng nổi tiếng với thói quen không sử dụng smartphone, và ngay cả tại thời điểm hiện nay, ông cũng chỉ dùng một chiếc điện thoại nắp lật loại cũ.

Warren Buffett cho tới nay vẫn sử dụng một chiếc điện thoại nắp gập loại cũ.
Warren Buffett cho tới nay vẫn sử dụng một chiếc điện thoại nắp gập loại cũ.

Tuy nhiên dưới con mắt của Buffett, iPhone nói riêng và các dòng smartphone nói chung vẫn có một giá trị rất lớn trong cuộc sống hàng ngày đối với những người xung quanh.

"Tôi có một chiếc chuyên cơ rất đắt, có lẽ lên tới cả triệu đô la, từ rất lâu rồi. Tuy nhiên nếu như tôi dùng iPhone như những người bạn của tôi, thì có lẽ tôi đã sẵn sàng đánh đổi với chiếc máy bay kia rồi", ông nói.

Về mặt đầu tư, Buffett vẫn rất lạc quan về cổ phiếu của Apple, và cho biết ông đã mua "một chút" cổ phiếu của Apple trong vài tháng gần đây. Theo một báo cáo pháp lý hồi đầu tháng 8, cho thấy tập đoàn Berkshire hiện đang sở hữu tới 246,5 triệu cổ phiếu của Apple, chiếm hơn 5% tổng số.

Nguyễn Nguyễn