Trung Quốc trở thành quốc gia sở hữu nhiều siêu máy tính nhanh nhất thế giới

(Dân trí) - Không chỉ đang sở hữu siêu máy tính có tốc độ nhanh nhất thế giới, Trung Quốc còn là quốc gia vượt trội trong “cuộc đua” về siêu máy tính khi chiếm đến 202 trong tổng số 500 siêu máy tính nhanh nhất thế giới hiện nay.

Theo danh sách 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới vừa được công bố thì có đến 202 siêu máy tính thuộc về Trung Quốc, giúp Trung Quốc vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia sở hữu nhiều siêu máy tính nhanh nhất thế giới. Mỹ xếp ở vị trí thứ 2 với 144 siêu máy tính trong top 500.

Đáng chú ý chỉ cách đây 6 tháng, Trung Quốc vẫn chỉ đang xếp thứ 2 với 159 trong tổng số 500 siêu máy tính nhanh nhất thế giới, còn Mỹ dẫn đầu với 169 siêu máy tính có trong danh sách, tuy nhiên sự thay đổi ở bảng xếp hạng hiện tại cho thấy Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào “cuộc đua” về siêu máy tính và đạt được nhiều thành quả.

Trung Quốc đang dẫu đầu trong “cuộc đua” siêu máy tính, cả về số lượng lẫn tốc độ
Trung Quốc đang dẫu đầu trong “cuộc đua” siêu máy tính, cả về số lượng lẫn tốc độ

Không chỉ dừng lại ở đó, hiện 2 siêu máy tính nhanh nhất thế giới đều thuộc sở hữu của Trung Quốc. Đó là hệ thống siêu máy tính Sunway TaihuLight (được giới thiệu năm 2016), với tốc độ kỷ lục lên đến 93 petaflop (triệu tỷ phép tính dấu chấm động/giây), bỏ xa chiếc siêu máy tính đứng thứ 2 là Tianhe-2 (giới thiệu năm 2013) với tốc độ 33,8 petaflop.

Hệ thống siêu máy tính có tốc độ nhanh nhất thế giới của Trung Quốc có giá thành lên đến 273 triệu USD, hiện đang được đặt tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia (tỉnh Giang Tô). Trong khi đó siêu máy tính nhanh thứ 2 thế giới là Tianhe-2 mất đến 390 triệu USD để xây dựng, đang được đặt tại Trung tâm Siêu máy tính thành phố Quảng Châu.

Mặc dù Mỹ đã bị Trung Quốc vượt qua về số lượng siêu máy tính nhanh nhất thế giới, tuy nhiên Mỹ vẫn chiếm ưu thế trong top 10 siêu máy tính nhanh nhất, khi chiếm đến 4/10 vị trí, tiếp sau đó là Nhật Bản với 3/10 vị trí.

Siêu máy tính là hệ thống máy tính cỡ lớn, có thể chiếm toàn bộ một căn phòng hoặc thậm chí cả một tòa nhà, sử dụng hàng chục ngàn vi xử lý để xử lý và phân tích những luồng dữ liệu khổng lồ. Các siêu máy tính thường được sử dụng để nghiên cứu vũ trụ, dự báo tác hại của biến đổi khí hậu trên toàn cầu, mô phỏng một vụ nổ hạt nhân hoặc nghiên cứu để chữa trị các căn bệnh nan y trên con người...

Danh sách 10 siêu máy tính mạnh nhất thế giới hiện nay:

Thứ hạng

Tên gọi

Quốc gia

Tốc độ (Teraflop/giây)

Hãng sản xuất

1

Sunway TaihuLight

Trung Quốc

93,015

NRCPC

2

Tianhe-2

Trung Quốc

33,863

NUDT

3

Piz Daint

Thụy Sĩ

19,590

Cray

4

Gyoukou

Nhật Bản

19,136

ExaScaler

5

Titan

Mỹ

17,590

Cray

6

Sequoia

Mỹ

17,173

IBM

7

Trinity

Mỹ

14,137

Cray

8

Cori

Mỹ

14,015

Cray

9

Oakforest-PACS

Nhật Bản

13,555

Fujitsu

10

K Computer

Nhật Bản

10,510

Fujitsu


T.Thủy