Trung Quốc triệt phá đường dây cá độ World Cup sử dụng tiền ảo trị giá hơn 1,5 tỷ đô la

(Dân trí) - Những cá nhân này trong khoảng thời gian dài, đã liên tục tuyển dụng ước tính lên đến hơn 330.000 người trên toàn thế giới, đồng thời xây dựng một nền tảng cá cược khá lớn.

Trung Quốc lần đầu triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá có liên quan tới tiền ảo.
Trung Quốc lần đầu triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá có liên quan tới tiền ảo.

Lần đầu tiên tại Trung Quốc, một đường dây cá độ bóng đá có liên quan đến tiền ảo đã bị cảnh sát phát hiện và khống chế kịp thời trước khi diễn ra trận đấu tranh hạng 3 giữa Bỉ và Anh (tối 14/7) và trận chung kết giữa Pháp và Croatia (tối 15/7).

Toàn bộ số tiền trị giá hơn 1,5 tỷ đô la sau khi được quy đổi từ tiền ảo đã bị cảnh sát tịch thu, sau khi bắt giữ 6 nghi phạm có liên quan tới đường dây. Điều đáng nói là những thành viên tham gia vào đường dây cá độ đã không sử dụng một đơn vị tiền ảo được phát hành riêng, mà toàn bộ là những đồng hợp pháp như Bitcoin, Ethereum và Litecoin.

Thành công đầy bất ngờ của tổ chức cá độ đến từ cách tiếp cận chiến lược nhằm "vượt mặt" các cơ quan chức năng. Báo cáo cho biết tổ chức đã tập hợp một "đội quân" với hơn 8.000 kẻ môi giới. Những cá nhân này trong khoảng thời gian dài, đã liên tục tuyển dụng ước tính lên đến hơn 330.000 người trên toàn thế giới, đồng thời xây dựng một nền tảng cá cược khá lớn.

Thậm chí, chương trình cá độ này còn khuyến khích người chơi tham gia và "mời gọi" dựa trên khoản hoa hồng sinh lời được xây dựng dựa trên sơ đồ "hình tháp". Cách đây ít ngày, chính quyền Trung Quốc cũng đã triệt phá thành công một đường dây cá độ World Cup trực tuyến, nhưng chỉ có tổng giá trị chưa đầy 48 triệu đô la.

Trên thực tế, trên thế giới vẫn có một vài phương pháp cho phép cá cược bóng đá "hợp pháp" dựa trên tiền ảo, điển hình là ứng dụng mang tên CryptoCup với việc sử dụng đồng tiền Ethereum. Trong ứng dụng này, người chơi được phép quy đổi sang một đồng tiền riêng, và kết quả của nó được công bố một cách công khai.

Nguyễn Nguyễn