Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu mạng 6G, tốc độ gấp 8000 lần so với 5G

(Dân trí) - Nếu mọi thứ đúng như kế hoạch, chúng ta có thể kỳ vọng mạng 6G được thương mại hoá vào khoảng năm 2029-2030, nghĩa là một thập kỷ nữa.

Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu mạng 6G, tốc độ gấp 8000 lần so với 5G - 1

Trong khi mạng 5G vẫn còn chưa phổ biến và đi vào cuộc sống người dân, Trung Quốc cho biết họ đã chuẩn bị cho mạng 6G.

Theo Hindustan Times, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã thực hiện một số công việc nhằm chuẩn bị cho công nghệ 6G và sẽ triển khai những chi tiết về trong vài năm tới.

Nếu như 5G có tốc độ nhanh hơn 4G khoảng 40 lần, thì mạng 6G được Trung Quốc kỳ vọng sẽ vượt trội hơn con số này rất nhiều. Cụ thể, tốc độ dữ liệu tải xuống của 6G có thể đạt 1TBps tương đương với 1.000GB / giây hoặc 8.000Gbps, nghĩa là gấp 8.000 lần so với tốc độ dữ liệu có thể đạt được với 5G

Nếu thực tế có thể đạt được con số này thì khoa học sẽ tiến thêm một bước rất đáng kể. GS kiêm TS. Mahyar Shirvanimoghaddam, tại trường Đại học Sydney, cho rằng với 6G, mọi người thậm chí có thể "sử dụng các thiết bị thông qua sóng não".

Dẫu vậy, cần lưu ý rằng đây chỉ hoàn toàn là lý thuyết, và còn rất lâu nữa mới trở thành hiện thực. Để đạt được tốc độ này, sẽ cần những bước nhảy vọt lớn trong khoa học vật liệu, kiến trúc máy tính, thiết kế chip và sử dụng năng lượng.

Nếu mọi thứ đúng như kế hoạch, chúng ta có thể kỳ vọng mạng 6G được thương mại hoá vào khoảng năm 2029-2030, nghĩa là một thập kỷ nữa.

Nguyễn Nguyễn