Trí tuệ nhân tạo dự đoán... sai bét về kết quả World Cup 2018

(Dân trí) - Những “lời tiên tri” của trí tuệ nhân tạo về đội bóng sẽ lên ngôi vô địch tại World Cup 2018 đã sai hoàn toàn, điều này cho thấy rằng bóng đá luôn ẩn chứa những điều bất ngờ thú vị mà ngay cả công nghệ hay khoa học hiện đại cũng không thể nào tiên đoán chính xác được kết quả sẽ diễn ra.

Trước khi World Cup 2018 khởi tranh, các nhà khoa học đã xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo để dự đoán về đội sẽ lên ngôi vô địch tại giải đấu này.

Các hệ thống trí tuệ nhân tạo đã dựa vào các dữ liệu như bảng xếp hạng FIFA, dân số của mỗi quốc gia, tỷ lệ các cược của các nhà cái, bao nhiêu cầu thủ của đội tuyển quốc gia chơi cùng nhau trong một câu lạc bộ, độ tuổi trung bình của cầu thủ và số lượng Champions League (giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất hành tinh) mà họ đã đạt được... để đưa ra hàng trăm ngàn trường hợp và dự đoán tỷ lệ vô địch của các đội bóng tại World Cup 2018.

Tỷ lệ các đội có khả năng lên ngôi vô địch do trí tuệ nhân tạo của các nhà khoa học Đức, Bỉ dự đoán
Tỷ lệ các đội có khả năng lên ngôi vô địch do trí tuệ nhân tạo của các nhà khoa học Đức, Bỉ dự đoán

Trong đó hệ thống trí tuệ nhân tạo được xây dựng bởi các nhà khoa học của Trường Cao đẳng Công nghệ Dortmund và Đại học Kỹ thuật Munich (Đức) hợp tác với Đại học Ghent (Bỉ) đã dự đoán Tây Ban Nha là đội có tỷ lệ giành ngôi vô địch giải đấu năm nay cao nhất, xếp thứ 2 là Đức và thứ 3 là Brazil.

Tuy nhiên, theo kết quả thực tế thì đội tuyển Đức đã bị loại ngay từ vòng bảng, đội Tây Ban Nha bị loại ở vòng 16 đội sau khi thua đội chủ nhà Nga còn đội tuyển Brazil cũng đã dừng chân ở vòng tứ kết sau thất bại trước đội tuyển Bỉ.

Dù vậy hệ thống trí tuệ nhân tạo này cũng được an ủi khi đã dự đoán chính xác được các đội lọt vào vòng loại trực tiếp của 6/8 bảng đấu tại World Cup 2018, chỉ sai tại bảng F, nơi Đức bị loại ngay từ vòng bảng và bảng H, nơi Nhật Bản được lọt vào vòng sau thay vì xếp cuối bảng như dự đoán của trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo của các nhà khoa học Đức, Bỉ đã đoán chính xác được các đội vào vòng sau của 6/8 bảng đấu
Hệ thống trí tuệ nhân tạo của các nhà khoa học Đức, Bỉ đã đoán chính xác được các đội vào vòng sau của 6/8 bảng đấu

Các nhà nghiên cứu của Đức và Bỉ không phải là những người duy nhất sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán kết quả của World Cup năm nay. Hãng tài chính Goldman Sachs cũng đã sử dụng trí tuệ nhân tạo của riêng mình để phân tích 200.000 mẫu, đào sâu vào dữ liệu của các đội tuyển quốc gia và kỹ năng của từng cầu thủ thi đấu, sau đó đưa ra một triệu khả năng để dự đoán đội bóng sẽ giành ngôi vô địch.

Kết quả dự đoán của trí tuệ nhân tạo chỉ ra rằng Đức và Brazil là 2 đội tuyển sẽ vào thi đấu tại trận chung kết năm nay và Brazil sẽ đánh bại đối thủ để lên ngôi vô địch. Trong khi đó Pháp là đội bóng có tỷ lệ cá cược trung bình cao nhất tại giải đấu năm nay nhưng sẽ thất bại trước Brazil ở trận bán kết. Các đội bóng mạnh như Anh, Tây Ban Nha và Argentina được dự đoán sẽ vào đến vòng bán kết của giải đấu năm nay, trong khi đó đội bóng chủ nhà Nga lại bị trí tuệ nhân tạo dự đoán là không thể vượt qua được vòng bảng.

Và thực tế thì kết quả này lại hoàn toàn không chính xác khi cả Đức và Brazil đều bị loại ở các vòng ngoài, còn đội chủ nhà Nga thậm chí còn lọt vào đến vòng Tứ kết.

Dù vậy trí tuệ nhân tạo của Goldman Sachs cũng đã dự đoán được việc Pháp và Anh đã lọt được vào đến vòng bán kết.

Dĩ nhiên bóng đá nói riêng và thể thao nói chung luôn ẩn chứa những điều bất ngờ thú vị mà không ai có thể dự đoán trước được. Cho dù đó là hệ thống trí tuệ nhân tạo tinh vi hoặc khoa học hiện đại thì cũng không thể nào dự đoán chính xác được kết quả của một giải đấu và chính điều này đã tạo nên sự hấp dẫn cho bóng đá, môn thể thao vua.

T.Thủy