Trang web Apple bị hacker “ghé thăm” khiến các nhà phát triển ứng dụng “lao đao”

(Dân trí) - Apple đã trở thành “nạn nhân” của các hacker khi trang web dành cho các nhà phát triển của Apple đã bị hacker “ghé thăm” và dữ liệu của các nhà phát triển có thể đã bị hacker lấy cắp.

Apple đã gửi email đến các nhà phát triển của mình để thông báo về một cuộc tấn công nhằm vào trang web dành cho các nhà phát triển của hãng để lấy cắp thông tin của họ. Apple cho biết có thể một số dữ liệu đã bị hacker lấy đi, tuy nhiên những thông tin cá nhân nhạy cảm trên các trang web đã được mã hóa và không thể truy cập được do vậy vẫn an toàn. Ngoài ra, những thông tin liên quan đến khách hàng của Apple cũng không bị ảnh hưởng.

Thông báo lỗi hiện ra khi trang web dành cho các nhà phát triển của Apple không thể truy cập được
Thông báo lỗi hiện ra khi trang web dành cho các nhà phát triển của Apple không thể truy cập được

“Tuy nhiên, chúng tôi không thể loại trừ hoàn toàn khả năng tên, địa chỉ email hay địa chỉ nhà của một số nhà phát triển đã bị hacker truy cập được”, Apple cho biết trong thông báo đưa ra.

Nhiều nhà phát triển cho biết mật khẩu tài khoản truy cập trang web của Apple đã bị thay đổi, điều này cho thấy nhiều khả năng hacker đã cố gắng xâm nhập và đánh cắp mật khẩu truy cập của các nhà phát triển ứng dụng.

Vụ tấn công diễn ra từ thứ 5 tuần trước và buộc Apple phải đóng cửa trang web dành cho các nhà phát triển ứng dụng của mình và tính đến tận ngày hôm qua (21/7), trang web vẫn chưa thể truy cập được. Tuy nhiên vào sáng nay theo giờ Việt Nam, trang web này đã có thể truy cập trở lại bình thường.

Apple cho biết sẽ “đại tu hoàn toàn” hệ thống của mình để đảm bảo những vụ tấn công tương tự không xảy ra trong tương lai.

“Để ngăn chặn những mối đe dọa an ninh tương tự xay ra trong tương lai, chúng tôi sẽ đai tu hoàn toàn hệ thống của chúng tôi, cập nhật phần mềm trên máy chủ và xây dựng lại toàn bộ cơ sở dữ liệu. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này”, Apple cho biết trong một thông báo đưa ra.

Apple từ chối cung cấp thông tin về việc ai đã đứng sau vụ tấn công nhằm vào mình cũng như không cho biết hãng có hợp tác với các cơ quan chính phủ để điều tra vụ việc hay không.

Apple không tiết lộ thông tin bao nhiều nhà phát triển ứng dụng có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công này, tuy nhiên dựa trên số lượng các nhà phát triển của Apple hiện tại thì nếu xâm nhập thành công, hacker có thể lấy đi một số lượng khá lớn dữ liệu của họ. Trước đó, Apple cho biết hiện có khoảng 275.000 nhà phát triển đã đăng ký với Apple để xây dựng các ứng dụng dành cho iPhone, iPad cũng như máy tính Mac.

Trang web dành cho các nhà phát triển ứng dụng của Apple là nơi để download phần mềm, các công nghệ mới để thử nghiệm phần mềm, tài liệu và những công cụ xây dựng ứng dụng dành riêng cho các nhà phát triển…

Vụ tấn công nhằm vào Apple diễn ra trong thời điểm phiên bản mới nhất của 2 nền tảng chiến lược của Apple là iOS và OS X đang trong quá trình phát triển và hoàn tất. 

T.Thủy