Trại hè khoa học miễn phí chắp cánh cho các em nhỏ trong kỷ nguyên 4.0

(Dân trí) - Trong thời gian tham gia chương trình, các trại viên "nhí" đã có cơ hội được trải nghiệm những hoạt động mới lạ, hấp dẫn như lắp ráp robot, lập trình chương trình, nhằm vượt qua thử thách do Ban Tổ Chức đưa ra.

Các em nhỏ được hướng dẫn lập trình, lắp ráp robot thông qua bộ đồ chơi Lego Mindstorm EV3.
Các em nhỏ được hướng dẫn lập trình, lắp ráp robot thông qua bộ đồ chơi Lego Mindstorm EV3.

Tiếp nối thành công của trại hè được tổ chức vào năm ngoái, GART Robotics Camp 2018 tiếp tục được khởi tranh cùng với sự tham gia của hơn 50 em nhỏ trong độ tuổi từ 11 - 15.

Trong thời gian diễn ra trại hè từ ngày 16/7 đến ngày 20/7 tại trung tâm Hoa Kỳ - American Center, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, các trại viên được trải nghiệm các hoạt động mới lạ, hấp dẫn như lắp ráp robot, lập trình chương trình, bài tập tương tác, bài kiểm tra thử thách do Ban Tổ Chức đưa ra.

Các hoạt động của trại hè chủ yếu diễn ra với dụng cụ chính là bộ đồ chơi Lego Mindstorm EV3, một thế hệ sản phẩm LEGO mang tính đột phá trong cả thiết kế và tính năng có giá hơn 1.000 USD/bộ. Qua đó, các em nhỏ sẽ lắp ráp những chú robot và lập trình để chúng tự hoạt động.

Theo ban tổ chức, trại hè năm nay đã thu hút đông đảo các em nhỏ cũng như được phụ huynh quan tâm, cụ thể là đã có trên 1000 đơn đăng ký tham dự. Tuy nhiên do công tác tổ chức và triển khai trại hè còn hạn chế, nên ban tổ chức chỉ có thể thu xếp cho 50 em học sinh tham dự - so với năm ngoái là 25 em.

Khóa đào tạo ngắn ngày giúp các em có được kiến thức cơ bản về lập trình, cũng như cách thức hoạt động của robot.
Khóa đào tạo ngắn ngày giúp các em có được kiến thức cơ bản về lập trình, cũng như cách thức hoạt động của robot.

Theo thông tin ghi nhận, trại hè năm nay có sự tham gia của 50 em nhỏ đến từ Hà Nội, tăng gấp đôi so với năm ngoái.
Theo thông tin ghi nhận, trại hè năm nay có sự tham gia của 50 em nhỏ đến từ Hà Nội, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Ban tổ chức cho biết trại hè năm nay nhận được sự quan tâm lớn từ các phụ huynh, với hơn 1000 đơn đăng ký được gửi về.
Ban tổ chức cho biết trại hè năm nay nhận được sự quan tâm lớn từ các phụ huynh, với hơn 1000 đơn đăng ký được gửi về.

Sự kiện được đánh giá là một trong những hoạt động tiêu biểu, lành mạnh, giúp nâng cao khả năng tư duy, rèn luyện kỹ năng về CNTT cho các em nhỏ, phù hợp với định hướng và xu thế được chính phủ đề ra trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 - vốn lấy robot và công nghệ AI làm trọng tâm.

Theo ghi nhận, tất cả các em học sinh tại trại hè đều được giảng dạy và hướng dẫn một cách chi tiết về lập trình Robot. Người trực tiếp hướng dẫn các em là các bạn sinh viên đến từ câu lạc bộ Green Ams Robotics Team 6520 đến từ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cùng với một vài thành viên từ đơn vị bảo trợ Trung tâm Hoa Kỳ - American Center, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

“Robotics Camp là một trong nhiều chương trình của Trung tâm Hoa Kỳ hướng tới các bạn trẻ và phụ nữ tại Việt Nam nhằm hỗ trợ sự phát triển kỹ năng của họ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, sáng tạo và khởi nghiệp,” người phát ngôn Đại sứ quán Hoa Kỳ Pope Thrower cho biết.

Trại hè GART Robotics Camp là sự kiện nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn, cũng như các bậc phụ huynh, trong bối cảnh đất nước đang hướng tới kỷ nguyên số với cuộc CMCN 4.0.
Trại hè GART Robotics Camp là sự kiện nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn, cũng như các bậc phụ huynh, trong bối cảnh đất nước đang hướng tới kỷ nguyên số với cuộc CMCN 4.0.

Sau mỗi buổi học và trong suốt ngày cuối cùng, Ban Tổ Chức triển khai những cuộc thi đấu mô phỏng thú vị dành cho các em để có thể đánh giá kiến thức các em thu nhận được.

Chia sẻ với các đơn vị truyền thông, Ban Tổ Chức GART Robotics Camp 2018 hy vọng rằng thông qua hoạt động tập thể và hoàn toàn miễn phí này, có thể góp phần truyền thêm được cho các em nhỏ những kiến thức và đam mê về Robot nói riêng và khoa học công nghệ nói chung.

Nguyễn Nguyễn