Tổng thống Trump chỉ trích Amazon vì “quá mạnh”

(Dân trí) - Tống thống Mỹ vừa đăng tải một đoạn tweet chỉ trích trực tiếp tới trang bán hàng trực tuyến Amazon, CEO Jeff Bezos cùng tờ báo mà tỷ phú giàu thứ hai trên thế giới vừa mua lại là Washington Post.


Tổng thống Trump lại lên tiếng chỉ trích Amazon vì làm tổn hại đến các nhà bán lẻ khác.

Tổng thống Trump lại lên tiếng chỉ trích Amazon vì làm tổn hại đến các nhà bán lẻ khác.

Tổng thống Trump cho rằng Amazon đang làm tổn hại đến các nhà bán lẻ khác, và khiến cho các đối thủ bị mất rất nhiều việc làm.

Gã khổng lồ trong lĩnh vực thương mại điện tử Amazon vẫn thường là mục tiêu chỉ trích của Tổng thống Trump vì CEO Jeff Bezos cũng nhiều lần lên tiếng phê phán Tổng thống. Tờ Washington Post mà ông Bezos mua lại cũng đã thực hiện hàng loạt bài viết chỉ trích Tổng thống Trump. Người đứng đầu Nhà Trắng vẫn thường gắn tên Amazon với tờ Washington Post khi cố tình gọi tờ báo này với tên “AmazonWashingtonPost”.

Tổng thống Mỹ cũng từng đề cập đến việc thanh toán thuế của Amazon và cáo buộc công ty này không chia sẻ công bằng lợi thế với các nhà bán lẻ khác.


CEO Jeff Bezos cũng thẳng thắn chỉ trích nhiều quan điểm của Tổng thống Trump.

CEO Jeff Bezos cũng thẳng thắn chỉ trích nhiều quan điểm của Tổng thống Trump.

Phát ngôn viên của Amazon không bình luận về chỉ trích của ông Trump. Tuy nhiên, động thái của Tổng thống nhắm trực tiếp vào Amazon xuất hiện đúng thời điểm nhạy cảm. Amazon đang bước vào giai đoạn cuối cùng để kết thúc thương vụ thâu tóm lớn nhất từ trước đến nay với giá trị 13,7 tỷ USD khi mua lại chuỗi siêu thị bán sỉ Whole Foods. Nếu chính phủ thực hiện một cuộc đánh giá kỹ lưỡng tiếp theo nữa thì sẽ làm chậm quá trình phê duyệt thương vụ của Amazon. Một số nhà quan sát thị trường cho rằng chính phủ sẽ ngăn chặn vụ thâu tóm này.

Bình luận của ông Trump càng dấy lên lo ngại của ngành bán lẻ khi Amazon được cho là nguyên nhân trực tiếp gây nên khó khăn cho các nhà bán lẻ. Hàng loạt nhà bán lẻ buộc phải phá sản hoặc đóng rất nhiều cửa hàng vì thua lỗ.

Trong khi đó, Amazon đang tìm cách để “chuộc lỗi” gây khó khăn cho các doanh nghiệp khác bằng cách đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các nhà bán lẻ nhỏ. Nhờ đó sẽ giúp tạo ra hàng nghìn việc làm trong năm nay.

Khôi Linh

Theo CNet