Thương vụ mua bán giữa IBM và Sun thất bại

(Dân trí) - Bất đồng về giá bán và các điều khoản trong hợp đồng đã khiến Sun từ chối “bán mình” cho gã khổng lồ IBM, cùng lúc đó, IBM cũng từ bỏ ý định này bởi lo ngại thương vụ sẽ nhấn chìm công ty trong bối cảnh nền kinh tế suy yếu.

Thương vụ mua bán giữa IBM và Sun thất bại - 1
Theo một nguồn tin đáng tin cậy, IBM và Sun Microsystems đã ngồi đàm phán với nhau từ cách đây 3 tháng nhưng không thể đi đến mức giá cuối cùng và các điều khoản trong hợp đồng. Tuy nhiên, cả IBM và Sun đều không bình luận gì về thông tin hai bên đang thương thảo với nhau.

 

Từ cuối tháng 3, nhiều thông tin cho rằng IBM sẽ mua lại Sun với giá 10-11 USD/cổ phiếu, tương đương khoảng 7 tỷ USD. Tuy nhiên, sau đó, IBM bỏ giá thấp hơn 9,5 USD/cổ phiếu và Sun lên tiếng từ chối, đòi mức giá cao hơn.

 

Theo tờ Wall Street Journal, nếu thương vụ của IBM và Sun thành công sẽ tạo nên một “tài sản” khổng lồ, chiếm hơn 42% tổng doanh thu của thị trường máy chủ và 65% thị trường hệ điều hành Unix dành cho server.

 

Mặc dù là một “kỳ cựu” trong làng công nghệ thế giới nhưng gần 1 thập kỷ, Sun phải vật lộn với khó khăn, thua lỗ chồng chất và sai thải hàng nghìn nhân viên. Giới phân tích cho rằng Sun đang “cơn khát”, muốn tìm “người hùng” để cứu vãn tình hình.  

 
Từ khi có thông tin IBM muốn mua lại Sun, giới phân tích đã đặt dấu hỏi về những lợi ích mà IBM có được nếu thương vụ thành công.

 

Việc IBM “chia tay” với Sun thực tế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Sun bởi đang rơi vào khủng hoảng kinh tế, thua lỗ gần 1,9 tỷ USD trong 2 quý vừa qua do nhu cầu sử dụng máy chủ cao cấp giảm mạnh. Để khắc phục khó khăn, Sun đã phải sa thải 2.800 nhân viên.

 

Trong khi đó, tập đoàn IBM vẫn làm ăn phát đạt trong quý IV/2008 dù doanh thu có giảm khoảng 6%. Cổ phiếu của IBM tăng 21% trong năm nay, trong khi đó, cổ phiếu của đối thủ “không đội trời chung” là HP giảm 6%.

 

T.Vũ

Tổng hợp