Thưa thớt khách tham quan triển lãm Quốc tế về công nghệ hình ảnh

(Dân trí) - So với năm trước, quy mô triển lãm Quốc tế về Thiết bị chụp hình & Công nghệ hình ảnh 2015 (VIPI) nhỏ hơn khá nhiều, thiếu vắng nhiều đơn vị nổi tiếng, thưa thớt khách tham quan ngay từ sáng khai mạc.

Sáng nay (7/5), tại trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài gòn (SECC), quận 7, TPHCM, chuỗi 3 triển lãm về công nghệ hình ảnh, truyền thanh và chiếu sáng (gọi tắt: VIPI/VIBA/LEDTEC) đã chính thức khai mạc, đón khách tham quan đến trải nghiệm và mua sắm.

Thưa thớt khách tham quan, các gian hàng ít đi rất nhiều so với năm trước
Thưa thớt khách tham quan, các gian hàng ít đi rất nhiều so với năm trước

So với cụm triển lãm năm trước (2014), năm nay quy mô các gian hàng nhỏ hơn khá nhiều và không hoành tráng, lượng hàng mới trưng bày không có nhiều để khách tham quan thử nghiệm. Đặc biệt, năm nay còn thiếu vắng khá nhiều đại gia trong ngành di động đến để phô diễn sức mạnh camera trên những siêu phẩm của họ như năm trước có sự xuất hiện của HTC hay Oppo. 

Theo như công bố trước đó của ban tổ chức, triển lãm năm nay có quy mô tương đương so với năm 2014 trước đó với diện tích 8.800 m2 và hơn 400 gian hàng đến từ những tập đoàn công nghệ hàng đầu ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, nổi bật như: Canon, Nikon, Tamron, Yamaha, GoPro, Denon, Jamo, Shure... và các doanh nghiệp trong nước như: Anh Duy, Tiếng Ngọc, Trương Lê, Khải Thiên, CGV... hứa hẹn thu hút trên 30 ngàn lượt khách tham quan và trải nghiệm. 

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế, vẫn diện tích như cũ (8.800m2) nhưng gian hàng ít hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể nói giảm đi gần một nửa, các gian hàng không có nhiều sản phẩm trưng bày, chưa kể nhiều đơn vị bán hàng phụ kiện và giới thiệu các thiết bị hỗ trợ hình ảnh cũng giảm đi rõ rệt. 

Anh Lữ Đình Khoa, chủ gian hàng KPro Camera đang giới thiệu sản phẩm cho khách tham quan
Anh Lữ Đình Khoa, chủ gian hàng KPro Camera đang giới thiệu sản phẩm cho khách tham quan

Theo anh Tuấn (ngụ quận 7, TPHCM) cho biết: “Năm nay triển lãm không hoành tráng và hầm hố như năm trước đó tôi có tham quan. Các gian hàng ít có mẫu mới và khá thưa thớt, xem không đã. May thay có Canon, tuy không trưng bày nhiều sản phẩm như năm cũ nhưng ở đây có loạt sản phẩm mới vừa ra mắt như 5Ds hay 5Dsr… cũng không đáng thất vọng cho lắm”.

Trong khi đó, theo anh Lữ Đình Khoa, chủ gian hàng KPro Camera - đơn vị bán lẻ máy ảnh và phụ kiện cho biết: “Đây là năm thứ 2 tôi tham gia sự kiện này với những hi vọng tìm kiếm thêm nhiều cơ hội hợp tác và làm việc. Tuy nhiên, năm nay, gian hàng phải nói giảm đi khá nhiều, lượng khách không đông đảo như năm trước ngay từ ngày đầu khai mạc. Hi vọng chiều và những ngày tiếp theo, lượng khách sẽ đến đông đảo hơn.”

Gian hàng Canon có lượng khách đông nhất, tuy nhiên vẫn còn khá thưa thớt như những năm trước đó
Gian hàng Canon có lượng khách đông nhất, tuy nhiên vẫn còn khá thưa thớt như những năm trước đó

Năm nay gian hàng gây ấn tượng mạnh nhất vẫn là Canon, từ mô hình trưng bày cho đến những khu giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm. Đây cũng là gian hàng có nhiều dòng sản phẩm mới nhất vừa ra mắt trên toàn thế giới vừa qua tại Nhật Bản. 

Cụ thể, Canon mang đến triển lãm năm nay bộ đôi máy ảnh khủng nhất của hãng là dòng Canon 5Ds và5DSr - DSLR full frame có độ phân giải cao nhất hiện nay. Ngoài ra, Canon còn góp mặt với bộ đôi máy ảnh DSLR mới khác là 750D và 760D cùng mẫu máy mirrorless EOS M3… 

Ngoài Canon, triển lãm hình ảnh năm nay cũng có sự góp mặt của các tên tuổi khác như Nikon, TamRon, GoPro… và một số đại diện các cửa hàng, diễn đàn lớn tại Việt Nam. 

Ghi nhận vào lúc 11 giờ, khách đến tham quan và đăng kí vẫn còn khá ít ỏi, chỉ lác đác vài khách đến để ghi danh. Năm nay cũng không có nhiều cửa hàng bán hàng phụ kiện có nhiều khuyến mãi và ưu đãi hấp dẫn cho khách tham quan như năm trước đây. 

Triển lãm sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7/5 đến hết ngày 9/5 để khách tham qua có thể trải nghiệm các sản phẩm cũng như công nghệ mới. 

Một số hình ảnh tại triển lãm Quốc tế về công nghệ hình ảnh 2015

Gian hàng Canon có lượng khách đông nhất, tuy nhiên vẫn còn khá thưa thớt như những năm trước đó
Gian hàng Canon có lượng khách đông nhất, tuy nhiên vẫn còn khá thưa thớt như những năm trước đó
Mặc dù đến 11 giờ sáng, khách tham quan đến vẫn khá thưa thớt và quầy đăng kí vắng hơn rất nhiều so với năm trước
Gian hàng Canon có lượng khách ổn định và đông nhất tại triển lãm năm nay
Gian hàng Canon có lượng khách ổn định và đông nhất tại triển lãm năm nay
Gian hàng Canon có lượng khách ổn định và đông nhất tại triển lãm năm nay
Tại đây, Canon trưng bày khá nhiều dòng sản phẩm mới. Khách hàng thích thú trải nghiệm mẫu Canon EOS 5DS - chiếc DSLR full frame có độ phân giải cao nhất hiện nay
Gian hàng Canon có lượng khách ổn định và đông nhất tại triển lãm năm nay
Gian hàng Canon có lượng khách ổn định và đông nhất tại triển lãm năm nay
Gian hàng Canon có lượng khách ổn định và đông nhất tại triển lãm năm nay
Gian hàng Canon có lượng khách ổn định và đông nhất tại triển lãm năm nay
Nhiều gian hàng được bày trí khá đẹp nhưng lượng khách khá ít, nên triển lãm không nhộn nhịp như trước đây 
Những gian hàng phụ kiện cho máy ảnh, máy quay cũng giảm đi đáng kể, chỉ có vài cửa hàng tại đây
Những gian hàng phụ kiện cho máy ảnh, máy quay cũng giảm đi đáng kể, chỉ có vài cửa hàng tại đây
Những gian hàng phụ kiện cho máy ảnh, máy quay cũng giảm đi đáng kể, chỉ có vài cửa hàng tại đây
Gian hàng các thiết bị quay phim chuyên nghiệp
Gian hàng các thiết bị quay phim chuyên nghiệp
Tại đây còn có mặt một số gian hàng với những dòng máy quay độc đáo như Flycam...
Tại đây còn có mặt một số gian hàng với những dòng máy quay độc đáo như Flycam...


Quốc Phan