Sennheiser ra mắt tai nghe đắt nhất thế giới giá 55 ngàn USD

(Dân trí) - Với 55 ngàn USD, nhiều người có thể mua được một chiếc ô tô hạng sang hoặc một ngôi nhà, hay với nhiều người, họ có thể mua được chiếc tai nghe đắt giá nhất thế giới vừa được Sennheiser giới thiệu.

Năm 1991, hãng công nghệ âm thanh của Đức Sennheiser trình làng chiếc tay nghe Orpheus HE90 và trở nên nổi tiếng là một trong những chiếc tai nghe đắt tiền nhất thế giới với mức giá 16.000USD và chỉ 300 chiếc được sản xuất. Hiện, những chiếc tai nghe Orpheus HE90 đang được bán lại với mức giá gấp 3 lần giá trị ban đầu, chủ yếu mang tính chất sưu tầm.

Gần 25 năm sau, Sennheiser tiếp tục ra mắt phiên bản nâng cấp của tai nghe Orpheus và cũng trở thành chiếc tai nghe đắt giá nhất thế giới, với mức giá lên đến 50.000 Euro (gần 55 ngàn USD). Được biết Sennheiser đã phải mất hơn một thập kỷ để phát triển chiếc tai nghe đắt giá này.

Tai nghe Orpheus thế hệ mới của Sennheiser có mức giá lên đến 55 ngàn USD
Tai nghe Orpheus thế hệ mới của Sennheiser có mức giá lên đến 55 ngàn USD

Chiếc tai nghe đắt giá nhất hành tinh này được lắp ráp bằng tay tại Đức với hơn 6.000 thành phần khác nhau, bao gồm các điện cực bằng gốm mạ vàng, màng loa bằng bạch kim nằm giữa 2 điện cực, được sản xuất cứng đến mức không thể bị khoan thủng và bộ tăng âm bằng đá cẩm thạch... nhìn chung, chiếc tai nghe đắt giá của Sennheiser được thiết kế tinh xảo và công phu hơn bất kỳ mẫu tai nghe nào hiện có trên thị trường. Một bộ tăng âm thứ 2 được tích hợp trực tiếp vào mỗi bên tai nghe của Orpheus, nhằm hạn chế bất kỳ sự tổn thất điện năng nào có thể xảy ra trên đường truyền từ bộ tăng âm đến tai nghe qua dây cáp.

 

Đi kèm tai nghe là bộ khuếch âm, ngoài ra còn có bộ khuếch âm được tích hợp ở 2 tai nghe
Đi kèm tai nghe là bộ khuếch âm, ngoài ra còn có bộ khuếch âm được tích hợp ở 2 tai nghe

Các thành phần còn lại của chiếc tai nghe này cũng vô cùng cao cấp, như dây nối bằng đồng khử ô-xy mạ bạc, các phím điều khiển trên bộ tăng âm được mạ chrome... Dĩ nhiên, những chất liệu cao cấp được sử dụng trên tai nghe Orpheus không nhằm mục đích trang trí hay “khoe mẽ” để tăng giá trị của sản phẩm, mà trên thực tế những chất liệu này sẽ giúp tăng chất lượng âm thanh khi sử dụng chiếc tai nghe cao cấp này.

Sản phẩm còn được trang bị 8 bộ chuyển đổi tín hiệu số sang analog để giúp tăng chất lượng âm thanh từ những nguồn âm thanh có chất lượng thấp. Tính năng này thực sự hữu ích khi mà không phải thiết bị nào, đặc biệt smartphone hay máy nghe nhạc cầm tay, đều có khả năng sản xuất âm thanh chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu người dùng.

 

Các thành phần của tai nghe được làm bằng chất liệu đắt tiền và cao cấp
Các thành phần của tai nghe được làm bằng chất liệu đắt tiền và cao cấp

Khác với phiên bản Orpheus HE90 đầu tiên chỉ hạn chế 300 chiếc, phiên bản tai nghe Orpheus mới này không hạn chế về số lượng sản xuất, tuy nhiên Sennheiser cho biết sẽ chỉ có khoảng 250 chiếc tai nghe cao cấp này được xuất xưởng mỗi năm và dự kiến sẽ bắt đầu có mặt trên thị trường vào giữa năm 2016.

Dĩ nhiên, để sở hữu một chiếc tai nghe cao cấp này, người dùng hoặc là phải sở hữu rất nhiều tiền, hoặc là phải đưa ra quyết định lựa chọn giữa một chiếc ô tô, hay một chiếc tai nghe.

Video giới thiệu về chiếc tai nghe đắt giá nhất hành tinh của Sennheiser

T.Thủy

Sennheiser ra mắt tai nghe đắt nhất thế giới giá 55 ngàn USD - 4