Samsung thành lập nhóm đặc biệt để phát triển màn hình cho Apple

(Dân trí) - Samsung được cho là đã thành lập một nhóm phát triển độc lập gồm khoảng 200 nhân viên để phát triển độc quyền màn hình cho các sản phẩm của Apple. Điều này cho thấy Apple và Samsung vẫn có mối quan hệ đối tác quan trọng, bất chấp những cuộc chiến pháp lý kéo dài.

Thông tin trên được hãng tin Bloomberg dẫn lời một nguồn tin giấu tên và thân cận với Samsung. Nhóm phát triển độc lập của Samsung sẽ giúp phát triển các sản phẩm màn hình cho iPad và MacBook trong tương lai của Apple và chỉ được phép chia sẻ thông tin với Apple.

Hiện Samsung lẫn Apple đều không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về thông tin này. Tuy nhiên vào ngày 1/4, bộ phận sản xuất màn hình Samsung Display cho biết sẽ chia tách bộ phận sản xuất màn hình tinh thể lỏng và bộ phận sản xuất màn hình OLED ra thành 2 bộ phận riêng biệt nhằm dễ quản lý hơn. Điều này cho thấy Samsung Display đang có những động thái tái cơ cấu để phát triển màn hình cho Apple.

Đây là động thái cho thấy mối quan hệ giữa Samsung và Apple không còn căng thẳng như trước. Mối quan hệ giữa 2 “gã khổng lồ công nghệ” này đã trở nên căng thẳng từ năm 2011 khi Apple lẫn Samsung liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm bản quyền sáng chế và thiết kế. Tuy nhiên mối quan hệ này đã trở nên nồng ấm hơn sau khi Apple và Samsung bất ngờ đồng ý bãi bỏ tất cả các vụ kiện chống lại nhau ở bên ngoài nước Mỹ từ tháng 8/2014.

Samsung sẽ tiếp tục là đối tác phát triển màn hình và vi xử lý cho các sản phẩm tương lai của Apple
Samsung sẽ tiếp tục là đối tác phát triển màn hình và vi xử lý cho các sản phẩm tương lai của Apple

Bên cạnh việc sản xuất màn hình cho Apple, Samsung cũng sẽ hợp tác với Apple để phát triển bán dẫn. Trước đó nhiều nguồn tin khẳng định Samsung vẫn tiếp tục là đối tác để sản xuất vi xử lý A9 thế hệ mới nhất cho Apple, dự kiến sẽ được trang bị trên phiên bản iPhone mới ra mắt trong năm nay. Vi xử lý A9 sẽ được phát triển tại nhà máy vi xử lý Giheung của Samsung tại Hàn Quốc.

Như vậy nếu thông tin này là chính xác, Samsung sẽ dành lại được quyền sản xuất vi xử lý cho Apple, vốn đã bị rơi vào tay của công ty sản xuất bán dẫn TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturin Co) của Đài Loan. Năm ngoái, TSMC đã thay thế Samsung để sản xuất vi xử lý cho iPhone và iPad của Apple sau một thời gian dài Samsung là đối tác chính thực hiện điều này.

Hiện bộ phận sản xuất màn hình và bán dẫn của Samsung là những nguồn thu quan trọng của Samsung Electronics trong bối cảnh Samsung đang mất dần vị thế của mình trên thị trường smartphone. Những hợp đồng mới với Apple hứa hẹn sẽ giúp Samsung cải thiện được doanh thu của mình trong thời gian sắp đến, vốn đang có dấu hiệu chững lại và xuống dốc sau một thời gian dài thăng hoa với bùng nổ trên thị trường smartphone.

T.Thủy