Samsung muốn mở rộng mô hình lớp học thông minh tại Việt Nam

(Dân trí) - Lớp học tương tác với bảng thông minh, hệ thống kết nối giữa giáo viên và học sinh cùng với sự tham gia của phụ huynh là mô hình đang được công ty điện tử Samsung muốn mở rộng tại Việt Nam.

Samsung muốn mở rộng mô hình lớp học thông minh tại Việt Nam - 1

Lớp học thông minh sử dụng các thiết bị điện tử để giúp giáo viên và học sinh tương tác với nhau dễ dàng hơn.

Hôm nay, công ty điện tử Samsung tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Lớp học thông minh với vốn đầu tư ước tính 1 tỷ đồng cho Trường THPT Trần Phú Hà Nội. Mô hình này đã được Samsung triển khai tại 6 trường khác tại các thành phố lớn, như Hà Nội, TPHCM, Huế và Đà Nẵng.

Lớp học thông minh được Samsung trang bị giải pháp Trường học Thông minh – Samsung Smart School. Mô hình này lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam vào năm 2013.

Mô hình lớp học thông minh cho phép giáo viên giảng dạy được tương tác trực tiếp với học sinh, đưa giáo trình hay những yêu cầu xuống từng học viên từ bảng tương tác điện tử thông qua máy tính bảng cá nhân.

Tham gia lớp học thông minh trường THPT Trần Phú sáng nay, có thể thấy một sự khác biệt rõ rệt với các lớp học thông thường, và kể cả những lớp học tương tác phổ biến hiện nay đó là học sinh cũng như giáo viên được “bấm và chạm” trên bảng thông minh để trình bày những ý tưởng, những sáng tạo của chính mình mà không gặp khó khăn và cũng như bị ngắt quãng khi phải dừng lại để điều khiển trên máy tính.

 


Học sinh sử dụng máy tính bảng để kết nối và tương tác với bài giảng của cô giáo.

Học sinh sử dụng máy tính bảng để kết nối và tương tác với bài giảng của cô giáo.

Mô hình lớp học thông minh cũng cho phép học sinh có thể gửi câu hỏi tới giáo viên, tự tạo câu hỏi kiểm tra hay thực hiện bình chọn trên máy tính bảng. Trong khi đó, trên bảng tương tác điện tử, giáo viên có thể quản lý được màn hình máy tính của từng học sinh, theo dõi quá trình học tập của từng em cũng như điều hành lớp học thông qua tính năng Quản lý học tập.

Chia sẻ trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, cho biết mô hình lớp học thông minh này đã được Samsung đưa vào ứng dụng tại nhiều nước trên thế giới, và đã đem lại hiệu quả cao trong giảng dạy, học tập. “Tại Việt Nam, trong thời gian tới, Samsung sẽ tiếp tục lựa chọn lĩnh vực giáo dục là trọng tâm hướng đến trong các hoạt động xã hội cộng đồng”, ông Đạo nhấn mạnh.

Samsung cho hay sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình lớp học thông minh tại Việt Nam. Trong thời điểm hiện tại, mô hình này mới chỉ được Samsung triển khai tại các trường THPT có sơ sở vật chất tốt để đáp ứng với những yêu cầu lắp đặt các thiết bị thông minh. Trên thế giới, mô hình này được ứng dụng cả ở các cấp học, từ tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học và cả cấp đại học.

Khôi Linh