Phát ngôn viên nhóm hacker LulzSec bị bắt giữ

(Dân trí) - Cảnh sát Anh hôm qua cho biết đã bắt giữ 1 hacker tuổi teen, người được cho là phát ngôn viên của nhóm hacker LulzSec, thường xuyên lên tiếng sau những “phi vụ” của nhóm hacker này.

Một thiếu niên 19 tuổi với nick name Topiary đã bị bắt giữ tại Scotland vào ngày hôm qua. Thiếu niên này sẽ bị đối mặt với các cáo buộc tham gia các cuộc tấn công hệ thống có tổ chức.

Đây không phải là lần đầu tiên, 1 hacker đóng vai trò quan trọng của LulzSec bị bắt giữ tại Anh. Cuối tháng 6 vừa qua, 1 hacker 19 tuổi khác, người được cho là “thủ lĩnh tinh thần” của LulzSec cũng đã bị cảnh sát bắt giữ tại Essex (Anh). Theo nguồn tin từ tờ báo Guardian, hacker này sẽ phải hầu tòa vào ngày 30/8 tới đây. Trước đó, 1 hacker 16 tuổi khác cũng liên quan đến LulzSec đã bị cảnh sát Anh bắt giữ, nhưng sau đó đã được tại ngoại.

Điều đáng nói, tất cả các hacker này đều có tuổi đời rất trẻ.

Phát ngôn viên nhóm hacker LulzSec bị bắt giữ - 1
Thêm 1 thành viên đóng vai trò chủ chốt của LulzSec bị cảnh sát bắt giữ

LulzSec là nhóm hacker có các hành động gây hấn và tung hoành trên Internet trong thời gian gần đây, nhằm vào các trang web của CIA, Thượng viện Mỹ, hệ thống PlayStation NetWork của Sony… và gần đây nhất là tấn công tờ báo The Sun của Anh, đăng tải thông tin “ông trùm truyền thông” Rupert Murdoch đã chết.

Các thành viên LulzSec cùng nhóm hacker Anonymous mặc dù đã bị các cơ quan chức năng truy quét và bắt giữ, nhưng vẫn tiếp tục phát động các cuộc tấn công phá hoại của mình, với thông điệp: “Các chính phỉ và tập đoàn là kẻ thù của chúng ta, và chúng ta sẽ tiếp tục tấn công chống lại chúng với tất cả mọi phương pháp, kể cả xâm nhập vào website của chúng và khám phá những điều dối  trá”.

Ngân Hà
Theo Mashable