Ông Đàm Mỹ Nghiệp nhận chức Tổng Giám đốc Tổng công ty VTC

(Dân trí) - Chiều ngày 06/08/2015, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đàm Mỹ Nghiệp, thành viên Hội đồng thành viên giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty VTC.

Ông Đàm Mỹ Nghiệp nhận chức Tổng Giám đốc Tổng công ty VTC - 1

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Đàm Mỹ Nghiệp

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ TT&TT, ông Đàm Mỹ Nghiệp, thành viên Hội đồng thành viên (trước đó đã được giao phụ trách chức vụ TGĐ Tổng công ty VTC) được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty VTC từ ngày 05/08/2015.

Tại buổi lễ trao quyết định, ông Đàm Mỹ Nghiệp xúc động phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Bộ TT&TT, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT đã tin tưởng và bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng Công ty truyền thông đa phương VTC. Đồng thời, ông Đàm Mỹ Nghiệp hứa sẽ cố gắng hết sức mình cùng tập thể lãnh đạo Tổng Công ty VTC đưa Tổng Công ty VTC cập bến thành công với những mục tiêu đã đặt ra đến năm 2020.

 

Ông Đàm Mỹ Nghiệp nhận chức Tổng Giám đốc Tổng công ty VTC - 2

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty VTC Lưu Vũ Hải phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chúc mừng ông Đàm Mỹ Nghiệp đã được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ chính Tổng Công ty VTC, trải qua nhiều cương vị khác nhau và trên cương vị công tác nào ông Đàm Mỹ Nghiệp cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giiao, hy vọng rằng, với sự kiện toàn bộ máy lãnh đạo ngày hôm nay, Tổng Công ty VTC sẽ đạt được nhiều thắng lợi trong thời gian tới”.

Được biết, kết thúc 06 tháng đầu năm 2015, VTC đã đạt kết quả kinh doanh cao nhất cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong 3 năm trở lại đây. Cụ thể, kế hoạch đặt ra hồi đầu năm 2015, VTC đăng ký đạt doanh thu 3.360 tỷ đồng, lợi nhuận 102 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm, VTC đã đạt 1.858 tỷ đồng doanh thu, bằng 57% kế hoạch năm, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận đạt 81,6 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch năm, tăng 104% so với cùng kỳ năm trước.

Một số chỉ tiêu khác cũng tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, VTC đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đạt 222 tỷ đồng (kế hoạch cả năm là 293 tỷ đồng), năng suất lao động bình quân 31,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 126% so với cùng kỳ năm trước;  tiền lương bình quân đạt 14,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước.

PV