Nữ sinh bị bỏng nặng vì sử dụng smartphone trong lúc sạc

(Dân trí) - Một nữ sinh 13 tuổi sống tại thành phố Highland Park (bang Illinois, Mỹ) đã bị bỏng cấp độ 2 sau một sự cố xảy ra khi cô bé đang sử dụng chiếc smartphone đang sạc của mình.

Gabbie Fedro, 13 tuổi, sống tại thành phố Highland Park (bang Illinois, Mỹ) đã được mẹ mình tặng cho một chiếc smartphone LG d500 từ nhà mạng T-Mobile như một món quà cho dịp Giáng sinh vừa qua.

Mới đây, trong khi Gabbie đang sử dụng chiếc smartphone trong phòng ngủ của cô bé thì mẹ của cô bé, Jackie, đã bất ngờ nghe thấy một tiếng thét đau đớn phát ra từ con gái của mình. Sau tiếng thét, Gabbie đã chạy ra khỏi mình với một vết bỏng nghiêm trọng trên cổ của cô bé.

Gabbie cho biết cô bé đang mang một chiếc vòng cổ kim loại và đang chơi trên chiếc smartphone của mình khi thiết bị đang được cắm sạc. Cô bé cho biết dường như dòng điện bị rò rỉ từ chiếc smartphone đã truyền lên vòng cổ của cô bé khiến Gabbie bị bỏng nặng.

Cô bé Gabbie Fedro và vết sẹo từ vụ bỏng cấp độ 2 do smartphone đang cắm sạc bị rò điện
Cô bé Gabbie Fedro và vết sẹo từ vụ bỏng cấp độ 2 do smartphone đang cắm sạc bị rò điện

Gabbie được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ cho biết cô bé bị vết bỏng mức độ hai và một vết sẹo xung quanh cổ của Gabbie.

Jackie cho biết nhà mạng T-Mobile đã đền bù cho Gabbie một chiếc smartphone mới và đề nghị chi trả toàn bộ hóa đơn viện phí, tuy nhiên Jackie cho biết cô chưa nhận được bất kỳ lời phản hồi nào từ phía LG để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Việc sử dụng smartphone khi đang cắm sạc là thói quen của không ít người, tuy nhiên thói quen này ẩn chứa nhiều nguy cơ tiềm tàng thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù hiếm khi xảy ra.

Tháng 7/2013, một tiếp viên hàng không 23 tuổi cũng sống tại Tân Cương đã tử vong vì gọi điện bằng chiếc iPhone 5 đang cắm sạc của mình và bị giật điện.

Cuối tháng 11/2013, một trường hợp tương tự khi một người đàn ông sống tại Thái Lan cũng đã bị tử vong vì bị điện giật từ chiếc iPhone 4S đang cắm sạc trong khi đang nằm ngủ đưới đất.

Tháng 7/2014, một thiếu nữ 18 tuổi khác cũng sống tại khu tự trị Tân Cương đã tử vong trong khi nằm ngủ do bị giật điện từ chiếc iPhone 4S đang cắm sạc. Nguyên nhân được xác định do nguồn điện bị rò rỉ trong khi cắm sạc đã khiến cố gái nằm ngủ bên cạnh bị giật và tử vong.

Ngoài ra còn nhiều trường hợp khác bị giật điện nhưng không dẫn đến tử vong cũng đã xảy ra với các sản phẩm di động của Apple. Trong đó một người đàn ông 30 tuổi sống tại Bắc Kinh đã rơi vào trạng thái hôn mê do bị điện giật khi sử dụng chiếc iPhone 5 của mình trong lúc đang cắm sạc.

Tại Việt Nam cũng đã từng ghi nhận trường hợp tử vong do sử dụng smartphone khi đang sạc. Tháng 10 năm ngoái, một bé trai 13 tuổi sống tại quận Bình Tân, Tp.HCM bị tử vong do điện giật khi sử dụng điện thoại di động trong lúc đang cắm sạc. Trước đó vào tháng 9 năm ngoái, chị Ngô Thị Liên (24 tuổi, trú tại xóm 1, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An), đang mang thai ở tháng thứ tư cũng đã bị điện giật tử vong trong khi sử dụng chiếc iPhone 3 đang cắm sạc.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm một vài lưu ý khi cắm sạc smartphone và các thiết bị di động đã được Dân trí giới thiệu tại đây để phòng tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra do rò điện trong khi đang cắm sạc.

Phạm Thế Quang Huy
(quanghuy@dantri.com.vn)