Những vụ cháy nổ thiết bị di động gây xôn xao trong năm 2013

(Dân trí) - Năm 2013 ghi nhận không ít trường hợp smartphone và máy tính bảng bất ngờ bốc cháy hay phát nổ, khiến nhiều người bị thương, thậm chí là tử vong. Dưới đây là những trường hợp nổi bật và khiến dư luận đặc biệt quan tâm trong năm qua.


Những vụ cháy nổ thiết bị di động gây xôn xao trong năm 2013

Tháng 7 vừa qua một cô gái 23 tuổi có tên Ma Ailun, sống tại khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) đã tử vong trong khi đang gọi điện bằng chiếc iPhone 5 đang cắm sạc của mình. Nguyên nhân của cái chết là do điện tử chiếc iPhone đang cắm sạc bị rò rỉ khiến cô bị giật.

Chiếc iPhone 5 mà Ma Ailu đang sử dụng chỉ mới được mua vào tháng 12 năm ngoái tại một đại lý chính thức của Apple ở Trung Quốc. Được biết khi vụ tai nạn xảy ra, cô vẫn đang  sử dụng bộ sạc nguyên bản được đi kèm theo máy. 


Những vụ cháy nổ thiết bị di động gây xôn xao trong năm 2013

Một trường hợp tương tự vừa xảy ra hồi cuối tháng 11 vừa qua, nạn nhân lần này là một người đàn ông tại Thái Lan. Được biết người đàn ông này đã ở trần và nằm ngủ trên sàn nhà, trong khi chiếc iPhone 4S vẫn đang cắm sạc và đặt trên người.

Nhiều khả năng chiếc iPhone 4S đã bất ngờ bị rò điện và bốc cháy, khiến cơ thể của nạn nhân bị nhiều vết cháy xém, trong đó tay cầm chiếc điện thoại của nạn nhân đã bị bỏng nặng khiến da dính vào chiếc điện thoại bị cháy.

Nguyên nhân của vụ việc được cho là vì người đàn ông này đã sử dụng cục sạc không chính hãng, không được cung cấp bởi Apple.


Những vụ cháy nổ thiết bị di động gây xôn xao trong năm 2013

Cũng trong tháng 7, trong khi dư luận vẫn còn bàng hoàng vì cái chết của Ma Ailun ở trên thì Wu Jiantong, một người đàn ông 30 tuổi sống tại Bắc Kinh, đã bị hôn mê sâu sau khi bị giật điện do sử dụng iPhone đang sạc. Cú giật điện mạnh đến nỗi khi các xe cấp cứu được gọi đến, tim của Jiantong đã ngừng đập. Các biện pháp cứu trợ dù đã giúp tim đập lại tuy nhiên anh vẫn bị hôn mê sâu cho đến tận bây giờ.

Bộ sạc nhái được cho là nguyên nhân gây ra rò điện và khiến Jiatong bị giật.


Những vụ cháy nổ thiết bị di động gây xôn xao trong năm 2013

Không chỉ iPhone mà chiếc máy tính bảng của iPad cũng đã ghi nhận trường hợp gây điện giật làm bỏng tay người dùng. Vụ việc xảy ra với Tim Gillooley, 34 tuổi, sống tại thị trấn Warrington (hạt Cheshire, Anh). Ngón cái của Gillooley đã bị bỏng và một vết thương nhỏ ở ngón tay sau pha giật điện khiến anh giật bắn người ra xa trong khi anh đang cầm chiếc iPad lên để nhổ dây khỏi cục sạc.

Đây là chiếc iPad của con gái Gilloley, và anh cho biết thật may mắn vì mình là người bị điện giật bởi vì nếu bé gái 8 tuổi con của Gilloley bị giật điện, hậu quả có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn.


Những vụ cháy nổ thiết bị di động gây xôn xao trong năm 2013

Một trường hợp khác liên quan đến chiếc smartphone của Apple xảy ra tại Trung Quốc khi chiếc iPhone 5 đã bất ngờ phát nổ trong khi chủ nhân của chiếc điện thoại này đang gọi điện. 

Sự việc xảy ra sau khi một người phụ nữ tên Li đã sử dụng iPhone 5 để gọi điện liên tục trong 40 phút, trước khi cảm thấy chiếc điện thoại tỏa nhiệt. Người phụ nữ này đã cố gắng kết thúc cuộc gọi nhưng màn hình cảm ứng không có phản ứng. Sau một vài lần thử tắt máy, chiếc iPhone 5 bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ khiến một vài mảnh vỡ của màn hình iPhone 5 bắn vào mắt cô. Các đồng nghiệp của Li đã vội vàng chở cô đến bệnh viện. Tại đây các bác sĩ cho biết nhãn cầu của Li bị đỏ và viêm và phát hiện ra những dấu hiệu cho  thấy các mảnh kính vỡ đã làm trầy xước mắt cô.

Trước khi vụ việc xảy ra, Li cho biết đã từng làm rơi chiếc điện thoại và nhiều khả năng đây là nguyên nhân gây nên sự cố này.

Galaxy S III bất ngờ phát nổ làm bỏng đùi thiếu nữ

Những vụ cháy nổ thiết bị di động gây xôn xao trong năm 2013

Không chỉ có các sản phẩm của Apple gặp vấn đề được ghi nhận, mà một trường hợp liên quan đến chiếc smartphone của Samsung cũng được ghi nhận trong năm qua. Đó là trường hợp với cô gái Fanny Schlatter, 18 tuổi, sống tại Thụy Điển.

Fanny đã bị bỏng nặng ở đùi sau khi một chiếc Galaxy S III được cho là bất ngờ nổ tung khi đang nằm trong túi quần cô. Sau vụ việc, Schatter cho biết mình đã mất hết cảm giác ở vùng đùi và phải nghỉ việc để ở nhà điều trị.

Nguyên nhân của vụ việc được cho là Fanny đã sử dụng một cục pin bên ngoài để thay thế cho pin chính hãng của Galaxy S III, và cục pin không đảm bảo chất lượng đã bốc cháy và phát nổ.


Những vụ cháy nổ thiết bị di động gây xôn xao trong năm 2013

Một sự cố khác liên quan đến smartphone của Samsung, lần này là Galaxy S4 và sự cố xảy ra tại Hồng Kông. Theo người đàn ông họ Đỗ, chủ nhân của căn nhà bị cháy tại Hồng Kông thì trong lúc anh đang chơi game trên chiếc smartphone Galaxy S4 của mình thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Theo phản ứng, anh đã vất chiếc điện thoại ra xa và không may rơi lên chiếc ghế sofa bằng chất liệu dễ cháy. Một ngọn lửa bùng lên từ chiếc smartphone sau đó đã bao trùm toàn bộ căn nhà.

Rất may không có ai bị thương trong vụ việc.

HTC One X bất ngờ bốc cháy khi đang cắm sạc

Những vụ cháy nổ thiết bị di động gây xôn xao trong năm 2013

Một tai nạn điện thoại phát nổ khác được ghi nhận tại Hàn Quốc, xảy ra hồi giữa tháng 8 vừa qua. Thủ phạm lần này là HTC One X. Chiếc smartphone của HTC đã đột ngột bốc cháy dữ dội khi đang sạc. 

May mắn chủ nhân của chiếc điện thoại đã kịp phát hiện ra vụ việc, nên không thương tích và kịp thời dập lửa. Nếu không kịp thời phát hiện ra điện thoại của mình bị cháy, ông ta sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. 

Phạm Thế Quang Huy