Những thiết bị công nghệ gây bất ngờ nhất trong năm 2014

(Dân trí) - Năm 2014 chứng kiến sự ra mắt của không ít sản phẩm khiến nhiều người bất ngờ. Bất ngờ ở thiết kế khác thường hay bất ngờ ở việc thay đổi chiến lược kinh doanh... Dưới đây những sản phẩm gây bất ngờ nhất trong năm qua.

BlackBerry Passport



Không chỉ là chiếc smartphone có cấu hình mạnh mẽ nhất hiện nay của BlackBerry, Passport còn là chiếc smartphone có thiết kế ấn tượng và độc đáo nhất của hãng điện thoại Canada, khi sở hữu thiết kế vuông vức, thay vì dạng thanh dài như các smartphone khác hiện nay.

BlackBerry Passport chỉ sở hữu một bàn phím vật lý với 3 hàng và không có phím điều hướng bên trên, kết hợp với màn hình phía trên tạo nên thiết kế tổng thể hình vuông. Bàn phím của Passport cũng đóng vai trò một trackpad cảm ứng. 

Galaxy Note Edge



Được trình làng cùng với Galaxy Note 4 hồi tháng 9 vừa qua với vai trò “kép phụ”, tuy nhiên Galaxy Note Edge lại được giới công nghệ quan tâm và chú ý nhiều hơn cả “kép chính” Galaxy Note 4, nhờ vào thiết kế độc đáo và thú vị.

Về cấu hình, Galaxy Note Edge hoàn toàn tương đương với Galaxy Note 4, tuy nhiên chiếc smartphone này lại được trang bị một góc màn hình cong, dùng để hiển thị các thông báo hay cập nhật mới trên smartphone. Đây chính là điểm nhấn ấn tượng và thú vị nhất trên chiếc smartphone này.

Ban đầu Samsung dự định Galaxy Note Edge chỉ là sản phẩm thử nghiệm với số lượng hạn chế 1 triệu chiếc, tuy nhiên với sự quan tâm đặc biệt của giới công nghệ lẫn người dùng, rất có thể Samsung sẽ mở rộng và tăng số lượng sản xuất Galaxy Note Edge và không loại trừ khả năng phát hành thêm phiên bản nâng cấp của chiếc smartphone này trong tương lai.

HTC RE Camera



RE Camera không chỉ gây ấn tượng là chiếc máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên do HTC sản xuất, mà còn bởi vì thiết kế bề ngoài cực đặc biệt của nó. Re Camera là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số độc lập, nhưng cũng có thể kết hợp với smartphone chạy Android hoặc iOS nếu cần.

Chiếc camera này sở hữu thiết kế uốn cong khá lạ mắt, giống với một chiếc kính tiềm vọng thu nhỏ hoặc ống hít của người mắc bệnh hen suyễn. Sản phẩm có thiết kế đủ nhỏ để dễ dàng nhét vào túi quần, nhưng cũng đủ dài để cầm chắc trong tay. 

Sản phẩm được thiết kế ở mức tối giản nhất có thể, với một nút bấm ở mặt trước và một nút bấm ở mặt sau, một vài đèn báo dạng LED. Sản phẩm không được trang bị kính ngắm, không có màn hình hiển thị cũng như không có giao diện người dùng. HTC không trang bị nút nguồn cho chiếc camera của mình, mà thay vào đó Re Camera được thiết kế để tự động bật mở khi được người dùng cầm lên. Đèn LED trên sản phẩm để hiển thị chế độ hoạt động của máy, chẳng hạn quay video đèn LED sẽ nhấp nháy màu đỏ, còn nhấp nháy màu xanh nếu quay video ở chế độ slow motion.

Bộ đôi iPhone 6/6 Plus



Thực tế việc Apple ra mắt iPhone thế hệ mới là sự kiện thường niên và không có gì quá đặc biệt. Ra đồng thời 2 phiên bản iPhone cũng không phải là sự kiện mới mẻ vì năm ngoái Apple cũng đã thực hiện điều này (iPhone 5C/5S). Tuy nhiên, việc ra mắt iPhone 6 với màn hình lớn (4,7-inch) và iPhone 6 Plus với màn hình cực lớn (5,5-inch) là điều khiến không ít người bất ngờ.

Steve Jobs lúc còn sống từng chế nhạo các hãng smartphone khác khi ra mắt smartphone màn hình lớn, tuy nhiên, khi mà Steve Jobs không còn và xu thế của thị trường đang ngày càng yêu thích smartphone màn hình lớn, Apple không còn cách nào hơn là dẹp đi sự bảo thủ của mình để trình làng smartphone màn hình lớn để p hù hợp với xu thế của thị trường.

Điều này cũng tương tự như trước đây, khi mà Steve Jobs đã từng chế nhạo máy tính bảng cỡ nhỏ, cho rằng “người dùng cần phải gọt ngón tay để sử dụng máy tính bảng cỡ nhỏ”, tuy nhiên Apple đã phải ra mắt iPad mini cỡ nhỏ để phù hợp với xu thế của thị trường.

Apple Watch



Không chỉ bộ đôi iPhone 6 mới của Apple mới là những sản phẩm gây bất ngờ, mà Apple Watch cũng là một sản phẩm gây bất ngờ không kém. Trên thực tế, việc Apple nhăm nhe đặt chân vào thị trường smatwatch đã xuất hiện từ lâu dưới dạng tin đồn, tuy nhiên đến tận bây giờ, Apple mới thực sự xác nhận điều này với mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch.

Apple Watch là sản phẩm mở ra phân mục sản phẩm mới của Apple kể từ năm 2010 cho đến nay, sau khi Apple ra mắt iPad để mở ra phân mục máy tính bảng của hãng. 

Tuy nhiên, hiện Apple chỉ mới công bố thời điểm ra mắt của Apple Watch là đầu năm 2015 và không nói chi tiết thời điểm nào, điều này cho thấy dường như Apple chỉ giới thiệu Apple Watch như một cách để trấn an các nhà đầu tư rằng Apple sẽ có phân khúc sản phẩm mới, và hãng sản phẩm cần thêm nhiều thời gian để hoàn thiện trước khi được tung ra thị trường.

Nokia X



Không phải là một chiếc smartphone “bom tấn” như Galaxy Note Edge hay bộ đôi iPhone 6 mới, tuy nhiên Nokia X ra mắt thực sự khiến giới công nghệ bất ngờ và ngỡ ngàng, đặc biệt vào thời điểm “nhạy cảm” mà chiếc smartphone này được trình làng.

Nokia X là chiếc smartphone sử dụng biến thể của nền tảng Android của Google, ra mắt vào tháng 2 vừa qua, thời điểm mà thương vụ giữa Nokia và Microsoft đang đến hồi kết thúc. Nhiều nhà phân tích cho rằng Nokia X là “quân bài chiến lược” của Nokia để buộc Microsoft phải đẩy nhanh thương vụ mua lại bộ phận sản xuất thiết bị của mình, nếu không Nokia sẽ quay sang sản xuất smartphone chạy Android, thay vì vẫn tiếp tục “trung thành” với nền tảng Windows Phone của Microsoft.

Sau Nokia X, Nokia tiếp tục trình làng phiên bản nâng cấp X2 vào hồi tháng 6, tuy nhiên sau khi thương vụ giữa Nokia và Microsoft chính thức hoàn tất, có vẻ như Nokia sẽ không còn tiếp tục phát triển dòng smartphone sử dụng biến thể lai Android này thêm nữa.

Nokia N1



Vào thời điểm Nokia “ngụp lặn” trên thị trường smartphone với nền tảng Windows Phone, nhiều người đã kỳ vọng Nokia sẽ sản xuất smartphone chạy Android như một giải pháp cứu thế. Không ít người tin rằng Nokia sẽ thành công với nền tảng Android, thay vì lựa chọn Windows Phone.

Tuy nhiên, sau khi bộ phận sản xuất thiết bị của Nokia đã về tay Microsoft, thì hãng công nghệ Phần Lan lại bất ngờ trình làng thiết bị sử dụng Android (không phải biến thể Android như Nokia X), đó là chiếc máy tính bảng Nokia N1, hoạt động trên nền tảng Android 5.0 Lollipop mới nhất.

Dù vậy, Nokia N1 không phải là một chiếc smartphone do Nokia sản xuất như trước đây, mà hãng công nghệ Phần Lan chỉ có trách nhiệm thiết kế, trong khi đó khâu sản xuất và lắp ráp lại do đối tác Foxconn của Trung Quốc đảm nhiệm. 

Việc Nokia không tự tay sản xuất sản phẩm, cùng với việc Nokia N1 có thiết kế quá giống iPad mini của Apple khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối vì sản phẩm không còn mang cái “thần” của Nokia. 

LG Fx0



Những ngày cuối năm 2014, LG đã khiến nhiều người phải bất ngờ khi ra mắt chiếc smartphone với tên gọi và thiết kế khá lạ mắt: Fx0, sở hữu thiết kế lớp vỏ trong suốt.

Với thiết kế trong suốt của mình, người dùng có thể nhìn thấy các linh kiện bên trong của sản phẩm, như pin, module camera, board mạch chính...

Đây là chiếc smartphone chạy nền tảng Firefox OS đầu tiên được trang bị chức năng kết nối 4G LTE và sở hữu cấu hình đủ mạnh (vi xử lý lõi tứ, 1.5GB RAM, camera 8 megapixel) để đặt chân vào phân khúc smartphone tầm trung. Các smartphone chạy Firefox OS trước đây đều chỉ nhắm đến phân khúc bình dân và giá rẻ.

Phạm Thế Quang Huy