Những nhân vật công nghệ quyền lực nhất thế giới năm 2015

(Dân trí) - Tạp chí danh tiếng Forbes vừa công bố danh sách những người quyền lực nhất thế giới năm 2015, trong đó có sự góp mặt của nhiều “ông lớn” công nghệ. Bill Gates, nhà sáng lập hãng phần mềm Microsoft là gương mặt công nghệ có vị thứ cao nhất trong danh sách 100 của Forbes.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những nhân vật quyền lực nhất trên thế giới, dựa vào tầm ảnh hưởng, tác động của những nhân vật này đến tình hình thế giới hay trong một lĩnh vực nào đó. Trong danh sách của Forbes, giới công nghệ đóng góp 12 đại diện, điều này cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của giới công nghệ đến với cuộc sống con người và tình hình thế giới hiện nay.

Mặc dù đã rút lui hoàn toàn khỏi hãng phần mềm Microsoft để tập trung vào quỹ từ thiện mang tên mình, tuy nhiên với vị thế và tầm vóc của mình, Bill Gates vẫn được xếp đầu trong danh sách các nhân vật công nghệ quyền lực nhất thế giới, với vị trí số 6 trong danh sách của Forbes.

Mặc dù đã rút lui khỏi Microsoft nhưng Bill Gates vẫn có một tầm ảnh hưởng rất lớn đến giới công nghệ toàn cầu
Mặc dù đã rút lui khỏi Microsoft nhưng Bill Gates vẫn có một tầm ảnh hưởng rất lớn đến giới công nghệ toàn cầu

Xếp ngay sau Bill Gates là nhà đồng sáng lập của Google, Larry Page (vị trí thứ 10), hiện là CEO của Alphabet, công ty mẹ mới thành lập của Google. Đáng chú ý, cũng trong vai trò nhà đồng sáng lập của Google tuy nhiên Sergey Brin lại xếp ở vị trí thứ 30 trong bảng xếp hạng của Forbes. Sở dĩ có điều này vì trong thời gian qua, Sergey Brin chủ yếu tập trung vào các vấn đề chuyên môn tại Google, hơn là các vấn đề về điều hành như Larry Page nên tầm ảnh hưởng của hai người là không giống nhau.

Nhà sáng lập Facebook, mạng xã hội lớn nhất hành tinh, Mark Zuckerberg là nhân vật công nghệ quyền lực thứ 4 thế giới (xếp ở vị trí thứ 19 trong bảng xếp hạng của Forbes). Mark Zuckerberg cũng là người trẻ tuổi nhất trong danh sách các nhân vật quyền lực nhất thế giới. Với việc làm chủ mạng xã hội hơn 1,5 tỷ người dùng trên toàn cầu, không quá khi nói rằng Facebook đang có một tầm ảnh hưởng cực lớn đối với cuộc sống của con người trên trái đất.

Ông chủ của tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba, Jack Ma, xếp ở vị trí thứ 5 trong số các nhân vật quyền lực nhất thế giới, đứng trên cả CEO Apple Tim Cook ở vị trí thứ 6, bất chấp việc Tim Cook đang gặt hái được rất nhiều thành công cùng Apple khi liên tục phá vỡ các kỷ lục về doanh thu và mang về cho Apple những số tiền khổng lồ.

Đáng chú ý CEO của Microsoft, Satya Nadella chỉ đứng thứ 11 trong số 12 nhân vật công nghệ góp mặt trong danh sách của Forbes. Ginny Rometty, Chủ tịch và CEO hãng máy tính IBM là người xếp cuối trong danh sách các nhân vật công nghệ quyền lực nhất năm 2015. Bà cũng là người phụ nữ duy nhất của giới công nghệ góp mặt trong danh sách này.

Trong tổng số 12 nhân vật quyền lực nhất của giới công nghệ năm 2015 thì có đến 9 người mang quốc tịch Mỹ và 3 người còn lại đều mang quốc tịch Trung Quốc, bao gồm Jack Ma (nhà sáng lập và Chủ tịch tập đoàn Alibaba), Ma Huateng (nhà sáng lập và chủ tịch hãng Internet Tencent) và Robin Li (nhà sáng lập, chủ tịch và CEO của Baidu).

Danh sách những nhân vật quyền lực nhất thế giới năm nay của Forbes có tổng cộng 73 người, gồm 9 nữ và 64 nam. Bạn có thể xem đầy đủ danh sách những nhân vật quyền lực nhất tại đây.

Danh sách 12 nhân vật công nghệ quyền lực nhất năm 2015 theo Forbes:

1. Bill Gates (nhà sáng lập Microsoft, vị trí thứ 6)

2. Larry Page (nhà sáng lập Google, vị trí thứ 10)

3. Jeff Bezos (nhà sáng lập Amazon, vị trí thứ 17)

4. Mark Zuckerberg (nhà sáng lập Facebook, vị trí thứ 19)

5. Jack Ma (nhà sáng lập Alibaba, vị trí thứ 22)

6. Tim Cook (CEO Apple, vị trí thứ 27)

7. Sergey Brin (nhà sáng lập Google, vị trí thứ 30)

8. Ma HuaTeng (nhà sáng lập Tencent, vị trí thứ 48)

9. Robin Li (nhà sáng lập Baidu, vị trí thứ 56)

10. Michael Dell (nhà sáng lập Dell, vị trí thứ 59)

11. Satya Nadella (CEO Microsoft, vị trí thứ 61)

12. Ginny Rometty (Chủ tịch và CEO IBM, vị trí thứ 63)

T.Thủy

Những nhân vật công nghệ quyền lực nhất thế giới năm 2015 - 2