Người Việt tại Singapore kiếm bộn tiền nhờ xếp hàng thuê, làm "cò mồi" mua bán iPhone 11

(Dân trí) - Theo chân một tiểu thương Việt đã có nhiều năm sang Singapore gom iPhone - dòng điện thoại đắt đỏ nhưng ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam, tôi đã được chứng kiến đủ chiêu kiếm tiền của người Việt tại "đảo quốc" sư tử mỗi lần dòng điện thoại này được mở bán chính thức.

Người Việt tại Singapore kiếm bội tiền nhờ xếp hàng thuê, làm "cò mồi" mua bán iPhone 11

Những "cò mồi" lâu năm

Dù đến Apple Store Orchard (Singapore) từ 8h sáng 19/9, tức là 24 tiếng trước khi tại đây mở bán iPhone 11 nhưng tôi vẫn giật mình vì lượng người tập trung quá đông đúc tại đây.

Người Việt tại Singapore kiếm bộn tiền nhờ xếp hàng thuê, làm cò mồi mua bán iPhone 11 - 1

Bất giác tôi hình dung đến khung cảnh ngàn người chen chân, đứng chầu trực đợi mua vé xem bóng đá trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhưng ở nước mình, người ta chẳng xếp hàng từ trước gần 30 giờ như thế này và cũng hiếm thấy cảnh ăn - ngủ - nghỉ thản nhiên tại chỗ với cơ man nào vali, lều bạt, túi ngủ...

Người Việt tại Singapore kiếm bộn tiền nhờ xếp hàng thuê, làm cò mồi mua bán iPhone 11 - 2

Nói thật, thấy cảnh tượng này, tôi chẳng còn dám mơ tưởng đến việc xếp hàng mà mua chiếc iPhone sịn xò của Apple nữa. Dường như thấu hiểu nỗi sợ của người mới như tôi, anh H - chủ một chuỗi cửa hàng di động tại Hà Nội ghé tai tôi: "Thôi, không muốn xếp hàng thì đi tìm cò. Mất vài trăm đô Sing nhưng khỏi chờ đợi, có thời gian thăm thú đây đó chú ạ".

Anh H. dẫn tôi đến một quầy hàng bán nước nằm cách khu Apple Store không quá xa, quãng chừng chỉ 300 mét. Tại đây có một phụ nữ Việt buôn bán nước trái cây. Người phụ nữ tên D.  nhanh chóng nhận ra nhu cầu của nhóm khách Việt chúng tôi. "Năm ngoái chị cũng mua giúp đấy", chị mở lời.

Người Việt tại Singapore kiếm bộn tiền nhờ xếp hàng thuê, làm cò mồi mua bán iPhone 11 - 3

Chị D. cho biết, nếu đặt gấp như hiện giờ thì chỉ có thể nhận mua cho tôi một chiếc iPhone 11 (đặt sớm hơn có thể mua được nhiều hơn - PV). Tôi sẽ phải trả phí "mua giúp" là 150 đô Sing tức khoảng 2.550.000 Việt Nam đồng. Chị ta tiết lộ: "Nếu báo trước nửa tháng, chị sẽ nhờ người quen trong một số cửa hàng đặt trước trên mạng và 8h sáng mai họ mang ra tận nơi cho chị. Em đặt trước 100 đô tại đây cho chị rồi đi đâu chơi thì đi. 8h sáng mai quay lại đưa chị số tiền đủ để mua chiếc iPhone em muốn theo giá niêm yết của nhà sản xuất kèm thêm 50 đô nữa, em sẽ có iPhone với đầy đủ hộp, phụ kiện."

Chị D. không tiết lộ cụ thể, mỗi lần dòng điện thoại cao cấp này mở bán, chị "giúp" được bao nhiêu khách hàng, nhưng điều chắc chắn là "nghề tay trái" này cũng thu về cho chị số tiền không nhỏ. Và tất nhiên tại khu vực này, không ít "cò mồi" kiếm bội tiền nhờ cách tương tự. Trong đó có nhiều "cò" là người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây.

Người Việt tại Singapore kiếm bộn tiền nhờ xếp hàng thuê, làm cò mồi mua bán iPhone 11 - 4

Nghỉ học, nghỉ làm đi xếp hàng thuê

Đến tận "đảo quốc" này tôi mới té ngửa ra rằng, mỗi dịp Apple mở bán iPhone tại đây, du học sinh Việt, người lao động Việt lại vui như tết. Không phải họ vui vì sắp mua được chiếc iPhone xịn xò, mà bởi, đây là cơ hội để kiếm hàng trăm đô/ngày nhờ việc... xếp hàng thuê. Một du học sinh lên L. chia sẻ: "Đây là năm thứ 2 em đến đây xếp hàng, lần trước là khi Apple ra mắt iPhone XS Max. Thông thường, việc xếp hàng sớm này giúp em kiếm được từ 100 - 300 đô Sing, tùy theo vị trí".

Người Việt tại Singapore kiếm bộn tiền nhờ xếp hàng thuê, làm cò mồi mua bán iPhone 11 - 5

Xếp hàng ngồi đợi dưới nắng nóng

L. tiết lộ: Ở các vị trí từ số 100-150, L.có thể bán lại chỗ với giá 200 đôla Singapore, còn ở các vị trí từ 50-99 có thể bán lại với giá tới 300 đôla Singapore  (tương đương khoảng 5,1 triệu đồng Việt Nam). 

Tuy nhiên L. cũng làm rõ, "bán chỗ" không phải là đến lấy số sớm rồi thay thế người khác vào chỗ của mình. Khi lấy số, nhân viên cửa hàng sẽ đeo cho khách 1 chiếc vòng tay số, quản lý bằng mã QR. Khách hàng khó có thể đổi chiếc vòng cho người khác. Do đó, sau khi có người đồng ý mua chỗ, L. sẽ tiếp tục đợi đến giờ mở bán để vào tận nơi mua iPhone rồi mang ra cho người đó. L. cũng cho biết, ngoài trả mức chi phí 100 - 300 đô Sing cho những người như L., khách "mua chỗ" còn phải mua thêm đồ ăn, nước uống cho L. để L. không phải rời vị trí quá nhiều lần.

Người Việt tại Singapore kiếm bộn tiền nhờ xếp hàng thuê, làm cò mồi mua bán iPhone 11 - 6

Tại trước cửa Apple Store Orchard (Singapore) hiện nay, có đến hàng chục du học sinh Việt đang "kiếm ăn" bằng cách xếp hàng thuê như vậy. 

Người Việt tại Singapore kiếm bộn tiền nhờ xếp hàng thuê, làm cò mồi mua bán iPhone 11 - 7

Toàn Vũ

(Từ Singapore)