Người phụ nữ tử vong vì sử dụng điện thoại tại trạm xăng

(Dân trí) - Một phụ nữ người Nigeria đã tử vong khi chiếc điện thoại di động cô đang sử dụng tại một trạm xăng bất ngờ phát nổ khiến cô bị bỏng nặng. Nhiều người khác cũng đã bị thương trong vụ việc.


Fola là một nhà hoạt động tình nguyện tích cực và được nhiều người yêu mến

Fola là một nhà hoạt động tình nguyện tích cực và được nhiều người yêu mến

Sự việc xảy ra tại thành phố Osogbo (bang Osun, Nigeria) khi một phụ nữ có tên Olori Opeyemi Omobolawa Fola ghé vào một trạm xăng để đổ xăng cho chiếc xe của mình. Khi đang đổ xăng, Fola bất ngờ nhận được một cuộc gọi điện thoại và cô trả lời mà không hay biết rằng đây là cuộc gọi định mệnh.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết ngay khi Fola lấy chiếc điện thoại di động của mình ra khỏi túi và nhận cuộc gọi, chiếc điện thoại đã bất ngờ phát nổ khiến ngọn lửa bao trùm lên cả cơ thể của cô và chiếc xe.

Nhân viên của trạm xăng và các nhân chứng có mặt tại hiện trường đã cùng nhau nỗ lực dập tắt ngọn lửa, tuy nhiên vụ cháy quá lớn khiến Fola tử vong ngay tại hiện trường. Một vài người có mặt tại trạm xăng cũng đã bị bỏng và cần sự chăm sóc y tế.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc tuy nhiên những dự đoán ban đầu có thể do lỗi pin trên chiếc điện thoại di động của Fola khiến chiếc điện thoại này bất ngờ phát nổ, kết hợp với hơi xăng có trong không khí tại trạm xăng làm cho ngọn lửa bùng lên nhanh chóng khiến người phụ nữ tử vong.

Cái chết của Fola khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối, khi cô là một nhà hoạt động tình nguyện tích cực và nổi tiếng tại Nigeria. Fola hiện đang là Phó giám đốc của O-Ambulance, tổ chức chuyên về các hoạt động an toàn và hỗ trợ người nghèo khó. Fola đã từng xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng tại Nigeria vì các hoạt động thiện nguyện của mình.

Nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi bất ngờ của Fola trên trang Facebook cá nhân của cô, trong đó không ít người đã từng được Fola giúp đỡ.

T.Thủy