Ngôi nhà số phải chờ 10 năm nữa mới hiện thực hóa

(Dân trí) - Viễn cảnh về một ngôi nhà kỹ thuật số, nơi mọi thiết bị cùng chia sẻ một kết nối trực tuyến, nơi các thiết bị có thể stream bài hát và video, sẽ còn phải chờ đến năm 2016 mới có thể trở thành sự thực.

John MacFarlane, Giám đốc điều hành của Sonos – công ty chuyên sản xuất hệ thống stream nhạc không dây - nhận định, hiện tại, cả người tiêu dùng và công nghệ đều chưa sẵn sàng.

 

“Ngôi nhà số đã được nhắc đến từ cách đây rất lâu rồi nhưng mới đây mơ ước về căn nhà không dây mới bắt đầu được nhen nhóm trong lòng người dùng”, MacFarlane nói. “Nhà cung cấp dịch vụ không dây cần phải có thêm nhiều nội dung số nữa và người dùng còn phải hiểu rõ hơn về công nghệ trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà không dây”.

 

Nhiều công ty công nghệ đã hiểu được nhu cầu download bài hát, nghe nhạc, xem video ngay tại dàn hi-fi gia đình và ở khắp mọi nơi trong căn nhà.

 

Khi các dịch vụ tải truyền hình trở nên phổ biến, các nhà quan sát dự đoán, người tiêu dùng sẽ được xem video trên bất cứ chiếc tivi nào trong nhà. “Điều này sẽ xảy ra trong 10, 20 năm nữa chứ không phải ngày một ngày hai”, MacFarlane nhấn mạnh. “Để truyền tải video trên mạng không dây thì cần phải có một băng thông rộng hơn nhiều so với hiện nay, trong khi đó, chuẩn Wi-Fi kế tiếp vẫn chưa được triển khai rộng rãi”.

 

Một báo cáo mới đây do công ty NTL Telewest thực hiện dự đoán, mạng không dây sẽ phổ biến trong hầu hết gia đình vào năm 2010.

 

Apple và Microsoft là những công ty đặt hy vọng nhiều nhất cho tương lai của ngôi nhà số. “Quả táo” đang sản xuất thiết bị Airport Express, dùng để cắm vào hệ thống âm thanh hi-fi để giúp người dùng phát hay stream bài hát từ PC hay máy tính Mac trên mạng không dây.

 

Microsoft cũng cho phép người dùng stream bài hát trên đầu máy chơi game Xbox 360. Trong khi đó, một số công ty, như Philips, Slim Devices, Roku và Belkin cũng đã ra mắt một số sản phẩm tương tự.

 

N.H

Theo BBC