Nắng nóng kéo dài, thị trường máy lạnh tăng đột biến tại TPHCM

(Dân trí) - Sức mua của các sản phẩm điện lạnh tăng mạnh trong quý II năm nay tại TPHCM, đặc biệt là máy lạnh khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao vì nắng nóng kéo dài.

img-2800-1463195720059

Khách mua máy lạnh tăng mạnh trong 2 tháng trở lại đây

Nắng nóng kéo dài liên tiếp 2 tháng trở lại đây khiến cho cuộc sống của người dân tại TPHCM trở nên ngột ngạt. Nhất là không khí vào buổi trưa khi nhiệt độ tăng cao, nhiều khu vực tại TPHCM ghi nhận từ 38 đến 39 độ C.

Rảo quanh các siêu thị điện máy trên địa bàn TPHCM. Mặc dù đang vào thời điểm trưa nắng nhưng lượng người đến gian hàng máy lạnh khá đông đúc. Điều này trái ngược so với cách đây khoảng 3 tháng, khi những gian hàng trưng bày máy lạnh chỉ đông đúc vào chập tối, lúc mọi người đã thực sự rảnh rỗi sau ngày dài làm việc.

Anh D.T. Vũ (ngụ Thủ Đức, TPHCM) cho biết: "Tình hình nắng nóng chưa biết bao giờ mới hết, nắng nóng kéo dài làm tôi cũng mệt mỏi, khó thở. Tuy nhiên, tội nhất là hai đứa con nhỏ, nên tôi quyết định chắt chiu để mua máy lạnh dù trước đó luôn nghĩ vẫn không cần đến chúng".

Chị Vân, một cửa hàng trưởng tại một trung tâm điện máy trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết: "Trong 2 tháng trở lại đây, khách hàng đến tìm hiểu và mua sắm các thiết bị điện lạnh tăng mạnh, nhất là máy lạnh. Sức mua của máy lạnh tăng gấp 5 lần so với 2 tháng trước đó. Lượng hàng về không đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nhiều khách hàng phải xếp hàng để đến lượt được lắp ráp tại nhà".


Nhân viên lắp đặt máy lạnh đang khiêng hàng lên trong trưa nắng để kịp thời lắp đặt cho khách hàng

Nhân viên lắp đặt máy lạnh đang khiêng hàng lên trong trưa nắng để kịp thời lắp đặt cho khách hàng

Bà Nguyễn Thị Xuân Thời - Giám đốc ngành hàng điện tử - điện lạnh Điện máy Xanh cho biết: "Trong tháng 4, riêng nhóm hàng máy lạnh đã tăng 5 lần so với tháng 3 và tăng gần 8 lần so với cùng kì năm ngoái.

Trung bình số lượng máy lạnh hệ thống bán ra 1.700 - 2.000 máy/tháng và con số này dự báo sẽ tăng lên nhiều trong tháng sắp tới. Trong khi đó, về thị trường điện lạnh, tháng 5 này sẽ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng tại khu vực miền Nam, đỉnh điểm sẽ rơi vào tháng 5 và sẽ giảm mạnh từ tháng 6. Riêng thị trường miền Bắc và miền Trung sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng tốt đến hết tháng 6 và hạ nhiệt sau đó".

Khảo sát nhanh trên thị trường hiện nay, các hãng máy lạnh cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới ấn tượng hơn về công năng, cũng như mẫu mã, kèm theo đó là một giá thành rất hấp dẫn cho người tiêu dùng. Các nhà sản xuất quạt cũng cho ra mắt nhiều sản phẩm quạt phun sương, quạt hơi nước, có thiết kế hiện đại và tạo ra không khí mát mẻ tự nhiên hơn. Đặc biệt mức giá hiện đã "mềm" hơn so với những năm trước.

Chẳng hạn như dòng máy lạnh Electrolux 1 HP ESM09CRF-D4 (công suất 1 ngựa) giá cạnh tranh chỉ 5,8 triệu đồng đồng hay mẫu máy lạnh Sanyo 1 HP SAP-KCRV9YGS (công suất 1 ngựa) tích hợp công nghệ Inverter tiết kiệm điện có giá chỉ 7,5 triệu đồng... rẻ hơn khá nhiều so với giá trước đây, nên thu hút được lượng người dùng quan tâm và mua sắm.

"Năm nay nhiều mẫu mã mới, giá mềm nên thu hút được người dùng quan tâm. Người tiêu dùng chủ yếu lựa chọn các dòng máy lạnh 1 ngựa, công nghệ inverter tiết kiệm điện, có mức giá từ 7 – 9 triệu của các hãng sản xuất uy tín và lâu năm trên thị trường như Daikin, Electrolux, Mitsubishi, Sharp, Sanyo…" Chị Vân cho biết thêm.

Anh Linh đang lắp đặt đường ống cho máy lạnh trong tối ngày 13/5
Anh Linh đang lắp đặt đường ống cho máy lạnh trong tối ngày 13/5

Anh Linh, một nhân viên kĩ thuật lắp ráp các thiết bị điện lạnh tại nhà chia sẻ: "Khoảng 3 tháng trước, ngày tôi chỉ lắp được 1 đến 3 cái máy lạnh là nhiều. Trong khi 2 tháng trở lại đây làm không xuể. Lượng người yêu cầu lắp máy lạnh tăng cao nhưng làm hết công suất tới tối, tôi cũng chỉ lắp nỗi 5 máy lạnh. Trong khi lượng đơn hàng cứ tăng lên từng ngày. Dù mệt nhưng khá phấn khởi, thu nhập tốt hơn trước đây nhiều".

Theo dự báo thời tiết tại TPHCM, trong những ngày tiếp theo, nhiệt độ vẫn ở mức cao, khoảng từ 35-36 độ C. Nắng nóng ở các tỉnh Trung Trung bộ và Nam bộ còn kéo dài trong khoảng 3 - 5 ngày tới.

Quốc Phan