Một người phụ nữ tử vong vì sử dụng smartphone khi đang sạc pin

(Dân trí) - Chiếc smartphone là "thủ phạm" gây ra cái chết bi thảm của một người phụ nữ ở Malaysia, Suhana Mohamad, một cư dân 30 tuổi sống ở vùng ngoại ô Cheras của Kuala Lumpur, lúc cô nói chuyện điện thoại trong khi nó đang được cắm sạc vào ổ cắm điện.

smartphone-user-1461293334843

Theo Kosmo, một trang web tin tức của Malaysia, người mẹ của hai đứa bé đã bị điện giật bởi chiếc điện thoại. Đau lòng hơn nữa, bi kịch này lại xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của cô.

Chồng của người phụ nữ xấu số, Mohamad là một cảnh sát đã đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức sau khi bị điện giật, nhưng các y bác sĩ đã không thể cứu cô ấy. "Nạn nhân chết trong thời gian điều trị tại bệnh viện và trường hợp này được đánh giá là cái chết đột ngột," ông Abdul Ghani Mohamad Ji, Phó trưởng cảnh sát Kajang Supt cho biết.

Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về loại smartphone và loại sạc mà cô đã sử dụng, nhưng đây là lần đầu tiên tại Malaysia, việc sạc điện thoại lại được xác định là nguyên nhân gây ra cái chết. Mặc dù pin điện thoại thông minh thỉnh thoảng có phát nổ và gây bỏng cho người dùng, nhưng sự việc tai nạn chết người có liên quan trực tiếp đến smartphone lại là một hiện tượng hiếm.

Một trong những tai nạn tương tự gần nhất đã xảy ra vào tháng 7 năm 2013, khi một tiếp viên hàng không Trung Quốc 23 tuổi tên là Ma Ailun cũng đã chết vì một sự cố gần giống như trên. Khi cô ấy nghe điện thoại là chiếc iPhone 5 đang được cắm sạc, chiếc điện thoại đã giật điện và giết chết cô ngay lập tức. Trong trường hợp này, theo tin từ Tân Hoa Xã, chiếc iPhone có liên quan đã được mua từ một cửa hàng Apple chính thức và được sạc pin bằng bộ sạc chính hãng của Apple.

Cái chết thương tâm trên đã dấy lên làn sóng mạnh mẽ tại Trung Quốc và Apple cam kết sẽ điều tra vấn đề này. Vào tháng Tám cùng năm đó, hãng công nghệ khổng lồ này đã phát động một chương trình trên toàn thế giới, theo đó người dùng sẽ được giảm giá khi mua bộ sạc gốc của Apple nếu họ giao cho Apple bộ sạc không chính hãng.

Vài tháng sau đó, tháng 11 năm 2013, một người đàn ông Thái Lan 28 tuổi đã chết sau khi anh ngủ thiếp đi trong lúc đang cầm một chiếc iPhone 4S mà đang được cắm sạc bởi bộ sạc không chính hãng. Nhìn vào những vết cháy được tìm thấy trên ngực và tay của anh ta, người ta tin rằng anh ấy đã ngủ cùng chiếc điện thoại và bị điện giật chết khi đang ngủ.

Cũng có một sự cố trong năm 2010, một người đàn ông ở phía đông bắc Trung Quốc đã bị giết bởi một cú sốc điện trong khi đang gọi điện thoại được cắm sạc bằng bằng bộ sạc không chính hãng, và trong tháng 2 năm 2015, một phụ nữ ở Nga đã bị điện giật chết khi đang tắm vì chiếc iPhone của cô đã rơi vào bồn tắm lúc đang được cắm sạc.

Phan Tuấn