Microsoft tiếp tục giảm giá máy tính bảng Surface Pro

(Dân trí) - Từ cuối tuần qua, Microsoft đã bắt đầu giảm giá 100 USD đối với dòng máy tính bảng cao cấp Surface Pro. Trước đó, hãng này cũng đã giảm giá 30% đối với phiên bản Surface RT.

Surface Pro đã được giảm giá còn 899 USD tại Mỹ.
Surface Pro đã được giảm giá còn 899 USD tại Mỹ.

Trên trang web của Microsoft từ hôm qua bắt đầu niêm yết mức giá 799 USD và 899 USD đối với dòng máy tính bảng Surface Pro. Mức giá này không bao gồm một bao da kiêm bàn phím với giá thấp nhất là 120 USD.

 

Có thể thấy, giá bán mới của Surface Pro đã giảm 100 USD so với mức giá mà Microsoft chào bán ở thời điểm đầu tiên tablet này được lên kệ hồi đầu năm nay.

 

“Chúng tôi đã ghi nhận sự thành công trên toàn cầu kể từ sau khi thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá 30% đối với phiên bản Surface RT. Vì thế, chúng tôi sẽ bán Surface Pro với giá phải chăng hơn nhằm thu hút nhiều người dùng hơn”, một phát ngôn viên của Microsoft cho biết.

 

Thực tế hiện chưa biết rõ chính xác nguyên nhân vì sao Microsoft giảm giá chiếc máy tính bảng cao cấp của mình với khả năng hoạt động như một chiếc máy tính xách tay thông thường. Các giám đốc điều hành của Microsoft trước đó từng nói hãng sẽ đẩy mạnh các chiến dịch marketing nhằm thu hút người dùng sử dụng Surface Pro, đặc biệt là trong thời điểm tựu trường sắp tới.

 

Surface là chiếc máy tính bảng đầu tiên do chính Microsoft sản xuất. Việc Microsoft gia nhập thị trường phần cứng từ năm ngoái đã khiến các đối tác phần cứng lâu năm của gã khổng lồ phần mềm Mỹ nổi giận. Tuy vậy, Microsoft khẳng định việc hãng bước vào phân khúc này không có nghĩa là hãng gây khó dễ với các đối tác.

 

Microsoft cho biết hãng đã giảm giá Surface Pro từ ngày 29/8 tại thị trường Mỹ, Canada, Trung Quốc, và Hong Kong.

 

Khôi Linh